Đại sứ Mỹ dịu giọng với Triều Tiên sau tuyên bố "rắn" của Tổng thống Trump

ANTD.VN - Theo đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc, bà Nikki Haley, Tổng thống Trump không muốn chiến tranh với Triều Tiên và Washington luôn ưu tiên các nỗ lực ngoại giao. Tuyên bố này được đưa ra chỉ một ngày say khi ông Trump đe dọa “hủy diệt hoàn toàn” Triều Tiên nếu cần thiết.

“Chúng tôi đã cố gắng rất nhiều trong đối thoại và các biện pháp trừng phạt, chúng tôi dùng mọi kênh ngoại giao có thể và sẽ không bỏ cuộc. Mỹ đã nhiều lần khẳng định với Triều Tiên rằng, chúng tôi không muốn chiến tranh hay thay đổi chế độ, cái mà chúng tôi muốn chỉ là Bình Nhưỡng ngừng thử tên lửa và sản xuất hạt nhân”, bà Haley nói tại chương trình CBS This Morning.

Khi được hỏi liệu Tổng thống Trump có ám chỉ Trung Quốc và Nga khi tuyên bố rằng, ông đang bực tức với những nước kinh doanh, cung cấp vũ khí và tiếp tế cho Triều Tiên, bà Haley nhận định rằng: “Ông ấy đang nói đến tất cả các nước”.

Bà Haley nhấn mạnh đến các nỗ lực ngoại giao của Mỹ trong vấn đề Triều Tiên

“Bạn biết đấy, chúng ta đang có rất nhiều nước châu Phi kinh doanh với Triều Tiên và còn nhiều nước khác vẫn còn tác động đến quốc gia này. Mỹ đã nhiều lần nói rằng, Triều Tiên đang đe dọa láng giềng, nước Mỹ và cả thể giới. Họ không chỉ thử tên lửa mà giờ là cả bom hạt nhân và chúng ta phải ngăn chặn từng nguồn tiền nhỏ đang chảy vào túi họ”, bà Haley nhấn mạnh.

Trong bài phát biểu đầu tiên trước Đại hội đồng Liên Hợp Quốc vào hôm 19-9, Tổng thống Trump đã dọa “hủy diệt hoàn toàn” Triều Tiên trừ khi nước này rút lui trong chương trình phát triển tên lửa và hạt nhân. Ông cũng gọi lãnh đạo Triều Tiên là “gã đàn ông tên lửa”, đang tiến hành một vụ tự sát đối với “bản thân và chính quyền của mình”.