Cựu Tổng thống Mỹ Obama đi nghỉ một mình trong 1 tháng

ANTD.VN - Kênh truyền hình Tahiti nui TV ngày 16-3 cho biết, cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama đã đến quần đảo Polynesia, một lãnh thổ hải ngoại của Pháp và sẽ ở lại đây nghỉ mát trong vòng 1 tháng.

Ông Obama trong kỳ nghỉ ở Caribe

Theo lịch trình, đầu tiên ông Obama sẽ đến Tahiti, hòn đảo lớn và nổi tiếng nhất của quần đảo Polynesia, sau đó tới đảo san hô Tetiaroa, hòn đảo thuộc sở hữu của diễn viên đoạt giải Oscar Marlon Brando, được mua vào những năm 1960. Chuyến này, ông Obama chỉ đi có một mình mà không có thành viên nào khác trong gia đình.

Ông sẽ lưu lại khu nghỉ dưỡng nổi tiếng Brando với giá phòng khoảng từ 2.000 tới 12.300 euro/đêm. Chuyến thăm và nghỉ dưỡng của ông Obama tại Polynesia cũng đã được thông báo với chính quyền địa phương.

Quần đảo Polynesia là một phần lãnh thổ của Pháp ở Nam Thái Bình Dương, được hợp thành từ hơn 100 đảo nhỏ, đây cũng chính là nơi vào những năm 1990 Pháp chọn làm địa điểm thử hạt nhân. Tuy nhiên, hiện nay quần đảo Polynesia đã trở thành một khu du lịch nghỉ dưỡng nổi tiếng và là nơi thường xuyên các sao của Hollywood tới nghỉ dưỡng.