Cựu Tổng thống Mỹ 93 tuổi sẵn sàng tới Triều Tiên đàm phán hòa bình

ANTD.VN - Cựu Tổng thống Mỹ Jimmy Carter cho biết ông sẽ sẵn sàng đến CHDCND Triều Tiên để thay mặt cho chính quyền của Tổng thống Donald Trump giúp giải tỏa những căng thẳng đang ngày một gia tăng.

Cựu Tổng thống Mỹ 93 tuổi sẵn sàng tới Triều Tiên đàm phán hòa bình ảnh 1Cựu Tổng thống Mỹ Jimmy Carter

Thông tin này được đăng tải trên trang web của tờ The New York Times vào hôm Chủ nhật, 22-10. Trong cuộc phỏng vấn với tờ báo này, cựu Tổng thống Mỹ 93 tuổi khẳng định “Tôi sẽ đi”, sau khi được hỏi rằng liệu đã đến lúc Mỹ thực hiện một sứ mệnh ngoại giao với Triều Tiên hay chưa và ông có làm vậy cho Tổng thống Donald Trump hay không.

Ông Jimmy Carter là đảng viên đảng Dân chủ, nắm giữ chiếc ghế Tổng thống Mỹ từ năm 1977 đến năm 1981. Ông cho biết đã nói chuyện với tướng H. R. McMaster, cố vấn an ninh quốc gia của Tổng thống Trump, với tư cách là một người bạn, nhưng đến nay vẫn chưa nhận được phản hồi tích cực. "Tôi nói với ông ấy rằng tôi sẵn sàng nếu họ cần", ông Carter nhấn mạnh.

Năm 1994, bất chấp sự phản đối của tổng thống lúc bấy giờ là Bill Clinton, ông Carter vẫn tới Bình Nhưỡng và đạt được thỏa thuận với lãnh tụ Triều Tiên  Kim Il-sung về việc tham gia đàm phán đa phương về chương trình hạt nhân của nước này.

Trong khi đó cùng ngày, hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc dẫn các nguồn tin cho biết, Vụ trưởng Vụ Bắc Mỹ của Bộ Ngoại giao Triều Tiên Choe Son-hui khẳng định rằng Triều Tiên sẽ không trở lại các cuộc đàm phán đa phương cho đến khi nào nước này giải quyết các vấn đề với Mỹ.

Bà Choe Son-hui đưa ra tuyên bố trong một phiên họp tại một diễn đàn quốc tế về vấn đề giải trừ hạt nhân ở Matxcơva, Nga ngày 21-10. Bà nhấn mạnh cuộc khủng hoảng hiện nay trên bán đảo Triều Tiên là do chính sách thù địch của Mỹ đối với Triều Tiên, đồng thời khẳng định nước này sẽ không trở lại bất cứ các cuộc đàm phán đa phương nào, trong đó có các cuộc đàm phán 6 bên.