Cựu Tổng thống Hàn Quốc trình diện tại tòa

ANTD.VN - Cựu Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye ngày 30-3 đã tham dự phiên điều trần mang tính quyết định việc có bắt giữ bà hay không. 

Cựu Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye tới Tòa án Quận trung tâm Seoul

Thẩm phán Kang Bu-young, 43 tuổi, dự kiến sẽ quyết định có phát lệnh bắt giữ bà Park hay không vào sáng 31-3.

Cựu Tổng thống Park Geun-hye đã tới Tòa án Quận trung tâm Seoul lúc 10h20 sáng nay 30-3, sau khi rời khỏi ô tô, bà vội vàng vào trong tòa án – nơi được 2.000 cảnh sát bảo vệ.

Tại phiên điều trần, bà Park trả lời 13 cáo buộc, bao gồm hối lộ, lạm quyền, thông tin bí mật quốc gia cho người không có thẩm quyền. Bà Park phủ nhận tất cả cáo buộc và tuyên bố các hành động của mình không xuất phát từ mục đích xấu. Luật sư của bà khẳng định, bà không biết về những hành động phạm tội của bạn mình là Choi Soon-sil. 

Buổi điều trần kết thúc lúc 19h10 cùng ngày; theo Koreatimes, bà Park tỏ ra lo lắng và không trả lời câu hỏi từ phóng viên.