Cựu Tổng thống Arroyo "thoát nạn"

ANTĐ - Bà Gloria Macapagal Arroyo đã được trả tự do sau khi Tòa án Tối cao nước này bác bỏ các cáo buộc tham ô đối với nữ cựu Tổng thống Philippines trong suốt 5 năm qua.

Cựu Tổng thống Gloria Macapagal Arroyo rời quân y viện sau 5 năm bị quản thúc để lên xe trở về nhà

Cựu Tổng thống Philippines Gloria Macapagal Arroyo ngày 19-7 đã rời một bệnh viện quân đội ở Thủ đô Manila sau hơn 5 năm bị quản thúc tại đây. Bà Arroyo trở về tư dinh ngay sau khi Tòa án Tối cao Philippines cùng ngày đã ra phán quyết bác bỏ vụ kiện tham ô liên quan đến cựu nữ Tổng thống và ra lệnh phóng thích bà. 

Hơn 5 năm trước, những cáo buộc liên tiếp cùng việc bắt giữ bà Arroyo đã gây chấn động trên chính trường và xã hội Philippines.

Không chỉ là con gái của Tổng thống thứ 9 của Philippines là ông Diosdado Macapagal và bạn học của cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton, bà Arroyo được xem như là “người đàn bà thép” của nước này khi trở thành nữ Phó Tổng thống đầu tiên và nữ Tổng thống thứ hai sau bà Corazon Aquino (mẹ của ông Benigno Aquino III).

Trên cương vị Phó Tổng thống, vào đầu năm 2001, bà Arroyo sau khi cáo buộc đương kim Tổng thống Joseph Estrada tham nhũng đã tiến hành cuộc “chính biến” lật đổ người tiền nhiệm để ngồi vào chiếc ghế Tổng thống và tiếp tục giành thắng lợi trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2004 với nhiệm kỳ mới kéo dài 6 năm đến năm 2010.

Trong suốt 9 năm cầm quyền, bà Arroyo đã đối mặt với không ít cáo buộc, nhưng đều “tai qua nạn khỏi” và còn vượt qua một số âm mưu đảo chính quân sự như “Binh biến Oakwood” vào cuối tháng 7-2003.

Tuy nhiên, không lâu sau khi kết thúc 2 nhiệm kỳ Tổng thống từ năm 2001 đến năm 2010, bà Arroyo đã lập tức phải chịu  “sóng gió” lớn ập tới sau khi Tổng thống Benigno Aquino III lên cầm quyền.

Đầu tiên là những cáo buộc đưa ra từ đầu năm 2011 cho rằng bà Arroyo đã sử dụng cảnh sát để tiến hành gian lận trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2004 và tiếp đó là cáo buộc sử dụng sai mục đích liên quan đến số tiền 366 triệu peso (tương đương 7,82 triệu USD) từ quỹ xổ số từ thiện quốc gia dẫn tới việc bắt giữ và quản thúc bà tại quân y viên từ tháng 10-2012.

Tổng thống Aquino khi đó cáo buộc người tiền nhiệm Arroyo đã có hành vi tham ô và nói rằng ông muốn làm sạch bộ máy chính phủ, xuất phát bằng cuộc điều tra gia đình Arroyo và những người cùng phe cánh của họ. Trong khi đó, nữ cựu Tổng thống cáo buộc ông Aquino có mục đích trả thù chính trị.

Con đường chính trị dường như chưa khép lại với nữ cựu Tổng thống Arroyo, một nhân vật có ảnh hưởng không nhỏ trên chính trường Philippines nhiều năm qua, khi bà được bầu vào Quốc hội nước này trong cuộc bầu cử tháng 5 vừa qua.

Tương lai xem ra càng tươi sáng hơn với bà Arroyo khi tân Tổng thống Rodrigo Duterte ngay khi khi nhậm chức đã cho rằng cáo buộc tham ô đối với nữ cựu Tổng thống không đủ chứng cứ và đề nghị tha bổng bà. 

Dù vậy, sự nghiệp chính trị của bà Arroyo sau khi được trả tự do vẫn có thể bị đe dọa bởi những cơn “sóng ngầm” khó lường. Nữ cựu Tổng thống dù thoát cáo buộc tham nhũng gần 8 triệu USD, song vẫn đang phải đối mặt với điều tra về cáo buộc nhận “lại quả” trong hợp đồng internet băng thông rộng trị giá 329 triệu USD với Tập đoàn ZTE.