Cựu thủ tướng Đức Helmut Kohl qua đời bên cạnh vợ tại nhà riêng

ANTD.VN - Ngày 16-6, cựu Thủ tướng Đức Helmut Kohl, vị "kiến trúc sư" tái thống nhất nước Đức năm 1990 và là người thầy của đương kim Thủ tướng Angela Merkel, đã qua đời ở tuổi 87 tại nhà riêng khi vợ vẫn nằm bên.

Theo báo chí Đức, ông Helmut Kohl qua đời lúc 9h15 sáng ngày 16-6 tại nhà riêng ở thành phố Ludwigshafen thuộc bang Rheinland-Pfalz, nơi ông đã sinh ra, lớn lên và từng giữ cương vị thống đốc trước khi trở thành thủ tướng của Cộng hòa Liên bang Đức (Tây Đức).

Thủ tướng Merkel, người sinh ra và lớn lên tại Đông Đức trước khi lần đầu tiên được ông Helmut Kohl bổ nhiệm giữ chức bộ trưởng, cho biết khi mặc bộ đồ đen: "Ông ấy đã thay đổi đường đời của tôi, bằng việc thống nhất nước Đức".

Đương kim Thủ tướng Đức Angela Merkel bắt tay ông Helmut Kohl

Ông Helmut Kohl là thành viên của Đảng Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo (CDU), đảng hiện do đương kim Thủ tướng Angela Merkel làm Chủ tịch. Ông đảm nhiệm chức Thủ tướng Đức từ năm 1982 đến năm 1998, giai đoạn đầy khó khăn của nước Đức trước và sau khi Bức tường Berlin sụp đổ vào năm 1989.

Ông được đánh giá là người đã có công chèo lái nước Đức từ chỗ chia rẽ Đông-Tây trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh, vượt qua khó khăn để trở thành nền kinh tế hàng đầu châu Âu như hiện nay.

Ngoài ra, ông Helmut Kohn còn nổi tiếng bởi những đóng góp vào tiến trình hội nhập và nhất thể hoá của liên minh châu Âu, đặc biệt trong việc củng cố cải thiện quan hệ Đức-Pháp cũng như thúc đẩy sự ra đời của đồng tiền chung châu Âu.

Ông là người giữ chức Thủ tướng Đức lâu nhất kể từ sau Chiến tranh Thế giới lần thứ hai, với 16 năm liên tục. Xét cả chiều dài lịch sử, ông chỉ nắm quyền ngắn hơn Otto von Bismarck, người đã có công thống nhất nước Đức vào năm 1870 và giữ cương vị Thủ tướng suốt 19 năm.

Nhiều lãnh đạo châu Âu và thế giới đã bày tỏ sự đau buồn trước sự ra đi của cựu thủ tướng Đức. Tại Brussels, cờ của các quốc gia trong Liên minh châu Âu đã được treo rủ như một sự bày tỏ niềm tiếc thương trước sự ra đi của “kiến trúc sư trưởng của khối”.