Cựu Bộ trưởng Môi trường Hàn Quốc bị buộc tội

ANTD.VN - Văn phòng Công tố viên khu vực Đông Seoul (Hàn Quốc) hôm 25-4 công bố đã buộc tội bà Kim Eun-kyung, cựu Bộ trưởng Môi trường từ năm 2017-2018, và bà Shin Mi-sook, cựu Thư ký phụ trách vấn đề cân đối nhân sự của Tổng thống Moon Jae-in, vì lạm dụng chức quyền và cản trở công việc.

Bà Kim Eun-kyung, cựu Bộ trưởng Môi trường Hàn Quốc

Hai cựu quan chức trên bị tình nghi lạm dụng chức quyền để gây sức ép nhằm bổ nhiệm những vị trí tại các cơ quan trực thuộc Bộ Môi trường.

Hai người cũng bị cáo buộc dính líu tới việc lập ra bản danh sách đen gồm 24 quan chức đã được bổ nhiệm dưới thời Chính phủ tiền nhiệm của Tổng thống Park Geun-hye, ép những người này phải từ chức, nhằm bổ nhiệm những người ủng hộ chính quyền Tổng thống Moon Jae-in vào thay thế.

Trên thực tế, 13 trong số 15 quan chức trực thuộc Bộ Môi trường đã buộc phải xin từ chức vì sức ép.

Cả bà Kim và bà Shin đều chối bỏ các cáo buộc lạm dụng chức quyền trong quá trình điều tra.