Cô giáo bị phạt tù vì chích kim tiêm vào học sinh

ANTD.VN -Một giáo viên mẫu giáo ở miền đông Trung Quốc đã bị bắt giam và phạt 500 NDT (tương đương 73 USD) vì dùng kim tiêm để chích phạt học sinh, cảnh sát thị xã Đồng Hương, thành phố Gia Hưng, tỉnh Chiết Giang cho biết.

Phụ huynh phát hiện vết đỏ bất thường trên người con mình

Giáo viên trên được xác định là họ Thẩm. Cô ta đã sử dụng kim tiêm để khiến 9 học sinh ở trường mẫu giáo Noah Paris Metropolitan sợ hãi do các bé không chịu ngủ trưa.

Khi không dọa nạt được, Thẩm liền chích mũi kim vào mông một số trẻ. Cha mẹ của những trẻ này sau đó đã phát hiện những nốt đỏ bất thường trên người con mình. Cuối cùng, giáo viên họ Thẩm đã bị bắt giam 10 ngày và phạt 500 NDT vì tội cố ý gây thương tích.

Cộng đồng mạng Trung Quốc rất phẫn nộ trước sự việc này, đồng thời cho rằng, những trường hợp như vậy sẽ còn tiếp diễn do hình phạt là quá nhẹ.