Chuyến công du đắt giá của Tổng thống Donald Trump

ANTD.VN - Không phải các đồng minh chiến lược thân cận nhất cũng chẳng phải là cường quốc hàng đầu thế giới mà nơi có thể mang về cho nước Mỹ những hợp đồng hàng trăm tỷ USD mới là đích đến của Tổng thống Donald Trump sau khi nhậm chức.

Chuyến công du đắt giá của Tổng thống Donald Trump ảnh 1Quốc vương Arập Xêút đón tiếp Tổng thống Mỹ Donald Trump và phu nhân

Đã có không ít ý kiến khác nhau về việc Tổng thống Donald Trump chọn Arập Xêút cho chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau đúng 4 tháng chính thức tiếp quản Nhà Trắng từ người tiền nhiệm Barack Obama. Tất nhiên, Arập Xêút là một trong những đồng minh thân cận nhất của Washington tại khu vực Trung Đông, song rõ ràng tầm quan trọng toàn cầu không thể sánh bằng các đồng minh chiến lược hay các cường quốc hàng đầu thế giới khác.

Lý do Tổng thống Donald Trump chọn Arập Xêút để “mở hàng” cho các chuyến công du nước ngoài trong nhiệm kỳ phần nào sáng tỏ khi nhìn vào những gì mà vị tỷ phú đầu tiên làm chủ nhân Nhà Trắng mang về cho nước Mỹ. Tổng giá trị các hợp đồng mà ông Donald Trump trực tiếp chứng kiến trong chuyến thăm Arập Xêút lên tới 380 tỷ USD, con số được xem là khổng lồ trong một chuyến công du của Tổng thống Mỹ từ trước tới nay.

Ngoại trưởng Arập Xêút Adel al-Jubeir cho biết, nước này và Mỹ đã ký kết nhiều thỏa thuận với tổng trị giá hơn 380 tỷ USD trong ngày đầu tiên của chuyến thăm. Nói rõ hơn tại cuộc họp báo chung với ông Adel al-Jubeir, người đồng cấp Mỹ Rex Tillerson cho hay, trong tổng  hợp đồng 380 tỷ USD thực hiện trong 10 năm này có các thỏa thuận mua bán vũ khí trị giá 109,7 tỷ USD được triển khai ngay.

Chi tiết về bản hợp đồng vũ khí “khủng” hàng trăm tỷ USD giữa Mỹ và Arập Xêút chưa được công bố, song theo một số nguồn tin từ giới chức Washington thì thoả thuận này bao gồm các xe tăng, xe chiến đấu Bradley, pháo M109, xe thiết giáp chở quân, trực thăng chiến đấu... Bên cạnh đó là các trang thiết bị vũ khí phục vụ hải quân như tàu chiến mặt nước đa năng, trực thăng trên tàu chiến, tàu tuần tra và các hệ thống vũ khí liên hợp. 

Đáng chú ý trong thoả thuận vũ khí mới ký kết là việc Mỹ sẽ cung cấp cho Arập Xêút tên lửa phòng không Patriot và Hệ thống Phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD), giống loại mà Mỹ triển khai mới đây tại Hàn Quốc. Ngoài ra, khoảng 150 máy bay trực thăng Blackhawk nổi tiếng của Mỹ cũng sẽ được Lockheed Martin sản xuất và cung cấp cho Arập Xêút theo một hợp đồng trị giá 6 tỉ USD.

Tất nhiên, sau Arập Xêút, Tổng thống Donald Trump còn tới Israel, Vatican, Bỉ và Italia trong chuyến công du 9 ngày để tham dự các cuộc họp của NATO và Hội nghị thượng đỉnh G-7, song các hợp đồng trị giá hàng trăm tỷ USD ký kết tại Arập Xêút có sức hút rất lớn với ông chủ Nhà Trắng xuất thân là một vị tỷ phú. Ông Donald Trump từ khi tranh cử cho tới khi vào Nhà Trắng luôn có những tuyên bố và hành xử một cách thực dụng nhất của một doanh nhân thành đạt nhằm thực hiện điều mà ông cam kết là “Nước Mỹ trên hết”. 

Tổng thống Donald Trump - người quyết định từ bỏ Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) khi cho rằng nó không có lợi cho nước Mỹ - đã chọn Arập Xêút để tới thăm đầu tiên bởi chuyến đi mang về các hợp đồng 380 tỷ USD và hàng triệu việc làm. Và chắc chắn, Tổng thống Trump sẽ còn tiếp tục những quyết định và chính sách thực dụng trong cả nhiệm kỳ của mình.