Chụp được hình ảnh tàu ngầm Nhật Bản bị Mỹ đánh chìm

ANTD.VN - Một nhóm nhà khoa học đã chụp được hình ảnh một tàu ngầm của Hải quân Hoàng gia Nhật Bản bị quân đội Mỹ đánh chìm sau Thế chiến II. 

Camera chụp được hình ảnh một phần của tàu ngầm

Tư liệu cho thấy quân đội Mỹ đánh chìm 24 tàu ngầm Nhật Bản vào năm 1946 ngoài khơi quần đảo Goto, tỉnh Nagasaki, miền Tây Nhật Bản.

Hôm 22-8, một nhóm do Giáo sư Tamaki Ura của Đại học Tokyo dẫn đầu đã khảo sát khu vực trên. Họ đưa một camera xuống độ sâu khoảng 200 m và chụp được hình ảnh một phần của tàu ngầm. Họ xác định được các vật thể dường như là boong tàu và phòng chỉ huy.

Nhóm này cho biết tàu ngầm bị hư hại nặng, dường như là do đã phát nổ khi chìm. Một phần của tàu bị kẹt lại dưới đáy biển.

Nhóm dự định xác định loại tàu ngầm và kiểm tra tình trạng của tàu, đồng thời nghiên cứu chi tiết về địa hình đáy biển trong cuộc khảo sát kéo dài 4 ngày.