Chính quyền sắp mãn nhiệm của Mỹ cảnh báo về lời hứa với Cuba

ANTD.VN - Sau khi nỗ lực bình thường hóa quan hệ với Cuba, chính quyền sắp mãn nhiệm của Mỹ có lý do để lo ngại khi Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump nhiều lần đe dọa “lật kèo”. Vì thế, đại diện chính quyền Mỹ vừa phải cảnh báo về những hậu quả nếu Washington thất hứa với Cuba.

Chính quyền sắp mãn nhiệm của Mỹ cảnh báo về lời hứa với Cuba ảnh 1Mối quan hệ Cuba - Mỹ dưới thời Tổng thống Mỹ Obama trở nên tốt đẹp hơn bao giờ hết

Ngày 17-1, phó cố vấn An ninh Quốc gia chuyên về diễn văn và các thông tin chiến lược của Mỹ - ông Ben Rhodes – cảnh báo rằng, nếu chính sách bình thường hóa quan hệ với Cuba hiện nay bị chính quyền sắp tới dưới thời ông Donald Trump phá bỏ, hình ảnh của Mỹ đối với nhiều nước Mỹ Latinh sẽ bị ảnh hưởng nặng nề.

Theo ông Rhodes, chính sách mà Mỹ áp dụng với Cuba không phải là “độc quyền” cho riêng quốc gia này, mà có thể hiểu đó là thái độ cầu thị của Washington đối với cả khu vực Mỹ Latinh. Nhờ đó, quan điểm của các nước Mỹ Latinh với Mỹ đã trở nên tốt đẹp hơn nhiều trong thời gian qua.

Tuy nhiên, nếu chính quyền mới dưới thời ông Trump lật ngược những thỏa ước đã có, sự tích cực trong mối quan hệ giữa Mỹ với các nước Mỹ Latinh sẽ mất đi, gây tổn hại nặng nề tới thương mại và các lĩnh vực trọng yếu khác.

Ông Rhodes cho biết thêm, đội ngũ cố vấn của Tổng thống Mỹ Obama đã lưu ý những điều này đối với các cố vấn của ông Trump trước khi chính quyền mới có quyết sách của mình.

Ngay trong giai đoạn chuyển giao hiện nay, Cuba và Mỹ đã tranh thủ ký kết rất nhiều thỏa thuận trước khi Tổng thống đương nhiệm Barack Obama chính thức “về hưu”.