Chiến sự ác liệt ở Hama, quân đội Syria hoãn sơ tán phiến quân

ANTD.VN -Do sự leo thang căng thẳng sau các cuộc tấn công quy mô lớn của lực lượng Hồi giáo cực đoan ở phía bắc Hama, quân đội Syria đã phải hoãn kế hoạch sơ tán đợt thứ hai phiến quân ra khỏi khu vực Al-Waer trong ngày 25-3.

Chiến sự ác liệt ở Hama, quân đội Syria hoãn sơ tán phiến quân ảnh 1

Phiến quân ở Al-Waer được chở đến Jarablus trong đợt sơ tán đầu tiên, ngày 18-3-2017

Nguồn tin Al-Masdar news cho biết, thỏa thuận đầu hàng Al-Waer, khu ngoại ô duy nhất do phiến quân kiểm soát gồm 36 quận của thành phố Homs, được nhất trí vào ngày 10-3, và chính thức được ký kết vài ngày sau đó.

Theo thỏa thuận, phiến quân nổi dậy ở Al-Waer sẽ rời khỏi khu phố trên các xe buýt của chính phủ, và được đưa đến Jarablus, một thành phố biên giới ở bắc Syria.

Được biết, đợt sơ tán đầu tiên bắt đầu vào ngày 18-3, và đã có 150 tay súng cực đoan, cùng khoảng 2.000 thường dân rời Al-Waer.

Theo như dự kiến, đợt hai sơ tán phiến quân sẽ được diễn ra trong ngày 25-3, tuy nhiên, do tuyến đường sơ tán hiện nay đang bị đe dọa bởi các cuộc đụng độ mới ở phía bắc Hama, nên quân chính phủ phải tạm hoãn kế hoạch này lại.

Hiện chiến sự ở khu vực tỉnh Hama đang là điểm nóng nhất Syria. Trong mấy ngày qua, Hayat Tahrir al-Sham và các đồng minh đã bất ngờ từ khu vực phía nam tỉnh Idlib mở một cuộc tấn công quy mô lớn chống lại các lực lượng chính phủ Syria, ở phía bắc của thành phố Hama.

Theo nhận định của giới chuyên gia phân tích quân sự, các tay súng khủng bố đang cố gắng phá vỡ tuyến phòng thủ chính ở đây. Hiện quân khủng bố đã tiến rất gần đến thành phố thủ phủ của tỉnh Hama từ hướng bắc, nếu quân đội Syria không kịp thời ngăn chặn, thành phố này sẽ phải chịu đòn tiến công từ cả 2 phía bắc và nam.