Cắt phăng bộ phận sinh dục bạn trai vì từ chối đám cưới

ANTD.VN - Cảnh sát Ấn Đô%3ḅ hiện đang tuy tìm một người phụ nữ 23 tuổi đã cắt lìa bộ phận sinh dục của bạn trai sau khi yêu cầu cưới của cô bị từ chối. 

Người phụ nữ đã có mối quan hệ trong 4 năm với người bán dạo đường phố mang tên Ravi. Tuy nhiên, Ravi đã từ bỏ ý định cưới cô khi cô đề xuất với lý do gia đình anh ta có thể sẽ không chấp nhận mối quan hệ này.

Chính điều đó đã làm người phụ nữ trẻ này nổi giận.

Theo một thông báo của cảnh sát: "Người đàn ông này đi làm trở về nhà lúc 11h30 tối, sau đó, anh ta nhận được một cuộc điện thoại từ chị dâu bạn gái với đề nghị đến gặp bạn gái vì cô ấy muốn gặp và hỏi một số chuyện khẩn cấp”.

Canh sát New Delhi (Ảnh minh họa)

Tại đây, họ đã cãi cọ nhau khi người phụ nữ một lần nữa đề cập đến chuyện cưới hỏi. Ravi nói với cơ quan thực thi pháp luật rằng, bạn gái anh đã đẩy anh vào nhà tắm, bắt anh phải quan hệ và cầm dao đe dọa nếu không cưới.

Ngay sau khi Ravi từ trối một lần nữa, người phụ nữ đã cầm dao cắt đứt lìa bộ phận sinh dục của anh ta, Ravi đã chạy ra khỏi nhà cầu cứu. Ngay sau khi được đưa tới bệnh viện, Ravi đã được phẫu thuật.

“Mặc dù người đàn ông đã được phẫu thuật, nhưng bác sỹ quan ngại rằng, ca phẫu thuật ghép nối dương vật này có thể không thành công”, một sỹ quan cảnh sát cho biết.

Cảnh sát New Delhi đã thành lập các nhóm điều tra để truy tìm người phụ nữ mà họ cho là đã chạy trốn cùng gia đình.