Cảnh sát Thái Lan đề nghị hủy hộ chiếu của bà Yingluck

ANTD.VN - Bộ Ngoại giao Thái Lan cho biết họ đang xem xét yêu cầu của cảnh sát nước này về việc hủy hộ chiếu của bà Yingluck Shinawatra.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Thái Lan, Busadee Santipitaks cho biết, họ đã nhận được yêu cầu bằng văn bản từ văn phòng cảnh sát hoàng gia Thái Lan về việc hủy hộ chiếu của bà Yingluck và đang xem xét vấn đề này với các quy định về hộ chiếu.

Vào hôm 29-9, Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-ocha vừa xác nhận bà Yingluck Shinawatra đang ẩn náu ở Dubai, Các tiểu vương quốc Ả-rập thống nhất (UAE).

Tuyên bố này được đưa ra chỉ một ngày sau khi tòa  tuyên án 5 năm tù với cựu thủ tướng Yingluck trong vụ án liên quan đến chương trình trợ giá gạo thời bà đương chức.

Người đại diện Bộ Ngoại giao Thái Lan cũng cho biết, họ đã ghi nhận được thông tin bà Yingluck muốn sang Anh để xin tị nạn, tuy nhiên không quan ngại vấn đề này mà chỉ chú trọng vào việc dẫn bà về thụ án tù như tòa đã tuyên. 

Cảnh sát Thái Lan đề nghị hủy hộ chiếu của bà Yingluck ảnh 1Thái Lan sẽ kết hợp với UAE để theo dõi bà Yingluck

Shinawatra là gia tộc quyền lực nhất trong chính trường Thái Lan trong suốt hơn một thập kỉ qua với sự ủng hộ của nông dân và tầng lớp người có thu nhập thấp. Chính chương trình hỗ trợ giá gạo từng giúp bà Yingluck thắng cử trong năm 2011, tuy nhiên, phe đối lập lại cáo buộc bà vi phạm pháp luật trong việc thực hiện dự án này, khiến thiệt hại của chính phủ nhiều tỉ USD.

Bà Yingluck hiện vẫn không chịu nhận tội mà khẳng định rằng bà là nạn nhân của một âm mưu chính trị.

Chính quyền quân sự Thái Lan đã hứa sẽ tổ chức một cuộc bầu cử vào năm 2018, trong đó quân đội sẽ giữ một vài vai trò trong chính quyền mới.