Căng thăng với Ấn Độ, Pakistan hoãn tổ chức Hội nghị cấp cao Nam Á

ANTD.VN - Chính phủ Pakistan ngày 30-9 thông báo, Hội nghị cấp cao Hiệp hội hợp tác khu vực Nam Á (SAARC) dự kiến diễn ra tại Thủ đô Islamabad của Pakistan vào tháng 11 tới sẽ bị hoãn vô thời hạn, trong bối cảnh căng thẳng gia tăng giữa Ấn Độ và Pakistan. 

Đoàn xe quân sự Ấn Độ di chuyển gần Đường ranh giới kiểm soát ở Kashmir

“Pakistan lấy làm tiếc về việc Ấn Độ quyết định cản trở tiến trình của SAARC khi không tham dự Hội nghị cấp cao SAARC lần thứ 19”, thông cáo của Bộ Ngoại giao Pakistan nêu rõ.

Động thái trên diễn ra sau khi Bộ Ngoại giao Ấn Độ tuyên bố sẽ không tham dự hội nghị, đồng thời đổ lỗi cho Pakistan về vụ tấn công trong tháng 9 vào một căn cứ quân sự của Ấn Độ ở khu vực tranh chấp Kashmir. Tuy nhiên, Pakistan đã phủ nhận các cáo buộc.

Do lo ngại căng thẳng quân sự giữa hai nước leo thang, Ấn Độ đã sơ tán hơn 10.000 dân sống gần biên giới, và ra lệnh cho lực lượng an ninh tăng cường giám sát khu vực biên giới ở bang Jammu và Kashmir, thuộc đường biên giới dài 3.000km giữa nước này với Pakistan.