Căng thẳng phủ bóng bầu cử Tổng thống Hàn Quốc

ANTD.VN - Cuộc tranh cử Tổng thống Hàn Quốc đang bị phủ bóng bởi những vấn đề nóng bỏng, trong đó nổi bật là tiến trình truy tố và xét xử cựu Tổng thống Park Geun-hye và căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên.

Căng thẳng phủ bóng bầu cử Tổng thống Hàn Quốc  ảnh 1Hai ứng cử viên sáng giá nhất của chiếc ghế Tổng thống Hàn Quốc, ông Moon Jae-in (bên phải) và ông Ahn Cheol-soo

Viện Công tố Hàn Quốc đã quyết định truy tố cựu Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye với nhiều tội danh liên quan tới việc lạm quyền và tham nhũng. Theo báo chí Hàn Quốc, bà Park Geun-hye bị truy tố tới 13 tội danh như nhận hối lộ, ép buộc hối lộ, tống tiền, lạm quyền, rò rỉ bí mật quốc gia… trong số này, tội danh có mức án cao nhất là tội nhận hối lộ - từ 10 năm tù đến chung thân. 

Trong quyết định truy tố, Viện Công tố Hàn Quốc cáo buộc bà Park Geun-hye với cương vị Tổng thống đã thông đồng cùng người bạn thân Choi Soon-sil ép buộc các tập đoàn của Hàn Quốc “đóng góp” 77,4 tỷ won (68 triệu USD) cho hai quỹ phi lợi nhuận Mir và K-Sports.

Bà Park Geun-hye còn bị tố “vòi vĩnh” hàng tỷ won của hai tập đoàn Lotte và SK. Đổi lại những khoản “đóng góp”, hối lộ của các tập đoàn lớn, bà Park Geun-hye cho các tập đoàn này hưởng các đặc quyền về kinh tế như tập đoàn Lotte được ưu ái trong việc cấp phép cho các địa điểm kinh doanh được cho là “béo bở” ở Thủ đô Seoul.

Dự kiến phiên tòa xét xử cựu Tổng thống Park Geun-hye bắt đầu trong vài tuần tới và có thể kéo dài đến 6 tháng. Hiện chưa rõ phiên tòa có bắt đầu trước cuộc bầu cử Tổng thống Hàn Quốc đã được lên kế hoạch vào ngày 9-5 tới hay không. Chiến dịch tranh cử Tổng thống Hàn Quốc đã chính thức khởi động từ ngày 17-4 với sự tham gia của 15 ứng viên, một con số cao kỷ lục. Trong đó, hai ứng cử viên sáng giá nhất hiện nay là ông Moon Jae-in của Đảng Dân chủ và ông Ahn Cheol-soo thuộc đảng Nhân dân.

Ứng cử viên Moon Jae-in, 64 tuổi, là một cựu luật sư nhân quyền và là trợ lý thân cận của cố Tổng thống Roh Moo-hyun. Trong khi đó, ông Ahn Cheol-soo, 55 tuổi, từng là bác sĩ y khoa và nhà phát triển phần mềm chống virus. Các cuộc thăm dò mới nhất cho thấy ông Moon đang dẫn trước ông Ahn, tuy nhiên uy tín ông Ahn đang tăng nhanh.

Cuộc chạy đua vào Nhà Xanh (Phủ Tổng thống Hàn Quốc) dù vừa bắt đầu song đã lập tức trở lên gay cấn bởi thời gian tới giờ G chỉ còn hơn 3 tuần nữa. Cuộc đua này thêm phần nóng bỏng khi Hàn Quốc là một bên liên quan trực tiếp đến cuộc khủng hoảng hạt nhân và tên lửa trên bán đảo Triều Tiên vốn đang ở giai đoạn cao trào.

Việc Triều Tiên liên tiếp tiến hành thử tên lửa và hiện đang có thông tin chuẩn bị cho vụ thử hạt nhân “lớn chưa từng có”, trong khi Mỹ đã điều đến khu vực bán đảo Triều Tiên 3 nhóm tàu sân bay hạt nhân đã khiến dư luận thế giới lo ngại sâu sắc cuộc khủng hoảng trên bán đảo này có thể bùng nổ đầy nguy hiểm.

Sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố có thể “đơn phương hành động” nếu Trung Quốc không kiềm chế được Triều Tiên (ám chỉ Triều Tiên tiếp tục thử hạt nhân và tên lửa), Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence trong phát biểu tại Khu phi quân sự giữa hai miền Triều Tiên ngày 17-4 đã đe dọa: “Thời kỳ kiên nhẫn chiến lược” với Triều Tiên đã kết thúc.

Tiến trình xét xử bà Park Geun-hye cùng cuộc khủng hoảng hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên đang phủ bóng lên cuộc chạy đua tranh cử tìm người kế nhiệm nữ cựu Tổng thống vừa bị phế truất.