Bộ trưởng Y tế Australia từ chức

ANTD.VN - Hôm qua 9-1, Bộ trưởng Y tế Australia Sussan Ley (ảnh) đã từ chức sau vụ bê bối liên quan đến cáo buộc dùng tiền công quỹ cho các chuyến đi đến thành phố Gold Coast thuộc bang Queensland để mua một căn hộ trị giá 795.000 đô la Australia (tương đương 585.200 USD). 

Thủ tướng Australia Malcolm Turnbull cho biết, bà Ley đã đồng ý từ chức và vụ việc đang được điều tra. Phát biểu trước các phóng viên hôm 9-1, bà Ley nói rằng, bà đã mắc “lỗi đánh giá” trong việc thanh toán tiền công quỹ cho ba chuyến đi tới Gold Coast kể từ năm 2014. Tuy nhiên, bà Ley khẳng định bà không có gì phải che giấu và cuộc điều tra sẽ chứng minh rằng bà không vi phạm bất kỳ quy định nào. Trong khi chờ kết quả điều tra, Thượng nghị sĩ Arthur Sinodinos sẽ tạm thời đảm nhiệm Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế, Chăm sóc người già và Bộ trưởng về Thể thao.