Bộ trưởng Tư pháp Australia phủ nhận mang 2 quốc tịch

ANTD.VN - Hôm qua 17-8, Bộ trưởng Tư pháp Australia Michael Keenan (ảnh) đã lên tiếng bác bỏ ông mang 2 quốc tịch cũng như cáo buộc ông không đủ tư cách là 1 nghị sĩ trong Quốc hội nước này. 

Ông Michael Keenan cho rằng thông tin ông mang 2 quốc tịch, trong đó có quốc tịch Anh bởi cha Bộ trưởng Keenan là người gốc Anh là hoàn toàn không đúng đồng thời khẳng định ông đã từ bỏ quyền công Anh từ  năm 2004, trước khi được bầu vào Quốc hội Australia. Hiện Văn phòng Bộ trưởng Tư pháp Australia vẫn chưa đưa ra bất kỳ thông tin nào liên quan tới việc này. 

Trước đó, ngày 14-8 vừa qua, Phó Thủ tướng Australia kiêm Chủ tịch đảng Quốc gia Barnaby Joyce cũng bị tố mang 2 quốc tịch Australia và New Zealand do cha ông là người gốc New Zealand. Vậy là chỉ trong vòng 1 tuần, chính trường Australia đã liên tiếp xảy ra 2 vụ bê bố mang quốc tịch kép.