Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản nói gì về cuộc diễu binh của Triều Tiên?

ANTD.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Itsunori Onodera nói rằng, Nhật Bản sẽ tiếp tục theo dõi các hoạt động quân sự của Triều Tiên, trong đó có chương trình phát triển hạt nhân và tên lửa.

 Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Itsunori Onodera

Ông Onodera phát biểu như trên vào ngày 9-2, sau khi Triều Tiên tổ chức lễ diễu binh hôm trước đó để kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập quân đội Triều Tiên.

Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản cho biết, phân tích của Bộ Quốc phòng đã xác nhận được 4 loại tên lửa đạn đạo trong lễ diễu binh. Đó là các tên lửa tầm trung Pukguksong-2 và Hwasong-12, cùng với các tên lửa đạn đạo xuyên lục địa tầm xa Hwasong-14 và Hwasong-15. Triều Tiên đã phóng thử các tên lửa này vào năm 2017.

Ông Onodera nói rằng, lễ diễu binh cho thấy Triều Tiên dự định tiếp tục chương trình phát triển hạt nhân và tên lửa, đồng thời khẳng định Nhật Bản không chấp nhận điều này.

Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản cho hay, Nhật Bản sẽ hợp tác với Mỹ và Hàn Quốc để thu thập và phân tích thông tin về kho vũ khí và hoạt động quân sự của Triều Tiên.