Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ hạ lệnh "ngừng di chuyển quân khắp thế giới" đề phòng Covid-19

ANTD.VN -Reuters ngày 26-3 đưa tin: Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper đã hạ lệnh dừng luân chuyển quân khoảng 60 ngày trong một nỗ lực nhằm hạn chế sự lây lan của virus corona chủng mới (Covid-19).

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ hạ lệnh "ngừng di chuyển quân khắp thế giới" đề phòng Covid-19 ảnh 1

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper

“Mục đích của việc dừng luân chuyển quân là để bảo đảm rằng, chúng ta không mang dịch bệnh về nước, ảnh hưởng đến người khác, và không lây lan virus trong lực lượng”, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Esper nói. 

Đây là biện pháp mạnh nhất cho đến nay của Bộ Quốc phòng Mỹ, và được cho là sẽ ảnh hưởng đến các lực lượng trên khắp thế giới.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ cho biết thêm, sẽ có một ngoại lệ là chương trình giảm hiện diện quân sự ở Afghanistan vẫn sẽ tiếp tục.

Mỹ cam kết giảm số lượng binh lính hiện diện ở Afghanistan từ 13.000 xuống 8.600 trong 135 ngày từ khi ký thoả thuận với lực lượng Taliban từ tháng trước. 

Quân đội Mỹ và đồng minh sẽ rút hoàn toàn khỏi nước này trong vòng 14 tháng sau khi ký thoả thuận, nếu Taliban tuân thủ các điều khoản hai bên đạt được.

Quyết định dừng luân chuyển quân cho thấy mối quan ngại ngày càng lớn của Lầu Năm Góc về tình trạng dịch bệnh lây lan nhanh chóng. Cho đến nay đã có 227 quân nhân Mỹ nhiễm Covid-19. 

Theo số liệu của trường Đại học Johns Hopkins, tổng số người mắc virus corona tại Mỹ tính đến ngày 25-3 là 68.960 và ghi nhận 1.041 người chết, trong đó thành phố New York có số người tử vong cao nhất là 280.

Cố vấn y tế của Nhà Trắng Anthony Fauci cùng ngày cảnh báo rằng, Mỹ cần phải chuẩn bị bước vào chu kỳ thứ 2 của sự bùng phát dịch Covid-19 tại nước này.

Dịch Covid-19 đã xuất hiện ở hơn 190 quốc gia và vùng lãnh thổ, khiến hơn 466.000 người nhiễm và hơn 21.000 người chết và gần 112.000 người bình phục.

6 quốc gia có nhiều ca nhiễm Covid-19 nhiều nhất thế giới gồm: Trung Quốc (81.869), Italia (69.176), Mỹ (68.960), Tây Ban Nha (39.673), Đức (31.554) và Iran (27.017).