Bê bối nội dung thù ghét, tin tức giả mạo bủa vây Facebook

ANTD.VN - Mạng xã hội lớn nhất hành tinh Facebook đang đối mặt với nhiều phản hồi tiêu cực về việc giám sát và hạn chế tin tức giả mạo, mới đây nhất là một phán quyết từ tòa phúc thẩm Áo. 

Vụ kiện liên quan tới các bài viết - được đăng trên Facebook từ một tài khoản giả mạo - bôi nhọ lãnh đạo Đảng Xanh của Áo Eva Glawischnig. Đảng này cho rằng những bài đăng đó là bất hợp pháp, dựa theo luật về phát ngôn thù ghét của nước này. Đảng Xanh cũng cho rằng   Facebook không xóa các bài đăng sau khi có một số yêu cầu gỡ bỏ; và cuối năm 2016 họ đã khởi kiện. “Facebook phải thừa nhận rằng nó chính là một nền tảng cho sự thù ghét lớn nhất thế giới và đang không làm gì để chống lại điều này”, nghị sĩ Đảng Xanh Dieter Brosz chỉ trích.

Kháng cáo phán quyết tòa phúc thẩm Áo

Hôm 8-5, một tòa phúc thẩm ở thành phố Vienna (Áo) đã y án sơ thẩm và yêu cầu          Facebook gỡ bỏ các bài viết này trên phạm vi toàn cầu. Hãng Reuters đưa tin, “tòa án này phán quyết: Facebook phải xóa các bài đăng chống lãnh đạo Đảng Xanh cũng như các bài được đăng lại, đồng thời cho rằng việc chỉ ngăn chặn tiếp cận các bài viết trên tại Áo mà không xóa chúng khỏi các tài khoản người dùng nước ngoài là không đầy đủ”. Điều này có nghĩa, Facebook phải ngăn cản người dùng ở nhiều địa điểm, như New Zealand hay Mỹ, đọc hoặc chia sẻ bài đăng này.

Tuy nhiên, ngày 11-5, trang mạng Socpedia đưa tin, Facebook sẽ kháng cáo, bởi công ty này tuyên bố đang thường xuyên giám sát, loại bỏ những bài viết liên quan tới nội dung thù ghét; và phán quyết của một quốc gia bất kỳ nào không thể được áp dụng trên toàn thế giới.

Trong khi đó, theo trang Fortune, phán quyết của tòa án Áo khiến giới phê bình lo ngại về tự do ngôn luận trên Internet. Bà Daphne Keller - luật sư tại Trung tâm nghiên cứu về Internet và Xã hội của Đại học Stanford - cũng cho rằng phán quyết của tòa phúc thẩm Áo có thể “đe dọa và mang tính thiển cận” bởi nó khuyến khích các quốc gia áp đặt luật pháp địa phương lên khắp nơi trên Facebook.

Tuyên chiến với nạn tin tức giả

Vụ việc trên là dấu hiệu mới nhất cho thấy mạng xã hội lớn nhất hành tinh - Facebook đang đối mặt với nhiều rắc rối liên quan tới phương thức quản lý nội dung. Theo trang Telegraph, Facebook gần đây còn bị chỉ trích mạnh mẽ về nạn tin tức giả mạo, video trực tiếp mang tính bạo lực, tuyên truyền khủng bố và các bức ảnh trần trụi. 

Để xoa dịu những chỉ trích sau một loạt vụ việc phản cảm, bao gồm nhiều vụ giết người được phát trực tiếp qua Facebook, Giám đốc điều hành công ty này Mark Zuckerberg tuần trước cho biết sẽ thuê thêm 3.500 nhân viên kiểm duyệt để phát hiện và báo cáo các video sai phạm trong “hàng triệu báo cáo vi phạm” mà Facebook nhận mỗi tuần. Đội ngũ mới này cũng sẽ giúp gỡ bỏ những bài viết có ngôn từ thù ghét hay bóc lột trẻ em. 

Trong khi đó, hôm 8-5, trang mạng xã hội này đã xóa hàng chục nghìn tài khoản giả mạo ở Anh và đăng trên các tờ báo của nước này bảng chỉ dẫn 10 bước phát hiện thông tin giả mạo. Động thái này diễn ra khi   Facebook đối mặt với áp lực phải ngăn chặn tin tức giả mạo trước thềm tổng tuyển cử ở Anh.

Ông Simon Milner, Giám đốc phụ trách chính sách của Facebook tại Vương quốc Anh, cho biết mạng xã hội lớn nhất thế giới mong muốn “giải quyết tận gốc vấn đề” và đang phối hợp với các tổ chức bên ngoài để kiểm chứng tin tức cũng như phân tích các nội dung xung quanh thời điểm bầu cử. Ông Milner khẳng định Facebook “đang làm hết sức có thể để giải quyết vấn đề tin tức giả”.

Tổng thư ký Ủy ban Viễn thông và Phát sóng Quốc gia Thái Lan (NBTC) Takorn Tantasith cho biết, đến 10h sáng 16-5, Facebook phải gỡ bỏ các trang có nội dung “phi pháp”, hoặc chi nhánh và các đối tác của Facebook tại Thái Lan sẽ bị truy tố.

Đáp lại, Facebook thông báo rằng công ty này sẵn sàng hợp tác với Chính phủ Thái Lan trong việc hạn chế tiếp cận các nội dung vi phạm luật pháp nước sở tại, đặc biệt là luật chống phỉ báng hoàng gia trên mạng xã hội. Theo nhà chức trách Thái Lan, Facebook đã gỡ bỏ 178/309 trang bị cho là có nội dung “phi pháp”.