Bất chấp khủng bố đẫm máu ở cầu London, Anh vẫn tổ chức Tổng tuyển cử đúng kế hoạch

ANTD.VN - Ngày 4-6, cảnh sát trưởng Thủ đô London (Anh) Cressida Dick xác nhận có thêm 1 trường hợp tử vong sau vụ tấn công khủng bố tại cầu London và khu vực chợ Borough tối 3-6, nâng tổng số nạn nhân thiệt mạng lên 7 người.

Bất chấp khủng bố đẫm máu ở cầu London, Anh vẫn tổ chức Tổng tuyển cử đúng kế hoạch ảnh 1Hiện trường vụ tấn công khủng bố ở cầu London

Theo cảnh sát Anh, vụ khủng bố trên xảy ra vào khoảng 22h (giờ địa phương), một chiếc xe van màu trắng đã lao vào đám đông người đi đường ở cầu London. Nhưng chỉ ít phút sau, tại khu vực chợ Borough, một nhóm du khách khác cũng bị những kẻ khủng bố cầm dao tấn công. Ngay khi được thông báo, cảnh sát London đã có mặt tại hiện trường 2 vụ tấn công đồng thời bắn chết 3 kẻ khủng bố tại khu chợ Borough , gần cầu London. Ngoài 7 người tử vong, ít nhất 48 người khác bị thương. 

Sau khi xảy ra vụ tấn công khủng bố ở London, lãnh đạo nhiều nước trên thế giới đã lên án hành vi dã man và cam kết sẽ ủng hộ London trong cuộc chiến chống khủng bố. Bộ Ngoại giao Mỹ gọi đây là vụ tấn công “hèn nhát” và khẳng định sẵn sàng hỗ trợ những đề nghị chống khủng bố của Anh.

Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định sẽ làm mọi cách để giúp London và nước Anh sau vụ tấn công đẫm máu này. Còn Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jean Claude Juncker chia buồn cùng nước Anh và khẳng định hơn bất cứ lúc nào châu Âu và Pháp sẽ cùng Anh đối mặt với thảm kịch trên và chiến đấu đến cùng với khủng bố. 

Cùng ngày, sau khi chủ trì cuộc họp của Ủy ban khẩn cấp Cobra, Thủ tướng Anh Theresa May tuyên bố cuộc tổng tuyển cử tại Anh vẫn sẽ diễn ra vào ngày 8-6 tới đây theo đúng kế hoạch đã đưa ra, bất chấp những thách thức từ vụ khủng bố vừa xảy ra.