Bangkok thắt chặt an ninh trong chuyến thăm 4 ngày của Đức Giáo hoàng

ANTD.VN - Trưa nay 20-11, Đức Giáo hoàng Francis đã tới Bangkok, bắt đầu chuyến thăm Thái Lan 4 ngày. Phó Cảnh sát trưởng quốc gia Suwat Chaengyodsuk cho biết, các công tác chuẩn bị an ninh cho chuyến thăm đã hoàn tất, với 6.500 cảnh sát được triển khai.

Lễ đón Giáo hoàng Francis tại sân bay Don Muang, Bangkok ngày 20-11-2019

Cảnh sát thành phố Bangkok đã lên các phương án phân luồng giao thông và bảo đảm an ninh khi nhiều người đổ ra đường chào đón Giáo hoàng Francis vào ngày đến 20-11 và ngày đi 23-11. Việc cấm đường ở Bangkok bị hạn chế nhưng nhà chức trách đã khuyên các lái xe nên tránh các tuyến đường nơi đoàn Giáo hoàng Francis đi qua.

Khoảng 40.000 người dự kiến xếp hàng trên các con đường Rama I, Phaya Thai và Banthat Thong để chào đón Đức Giáo hoàng, nên phía cảnh sát khuyến cáo mọi người tốt nhất là nên sử dụng phương tiện giao thông công cộng.

An ninh cũng được thắt chặt vào 2 ngày 21 và 22-11, khi Đức Giáo hoàng Francis sẽ đến thăm 8 địa điểm, gồm 1 ở Nakhon Pathom và 7 ở Bangkok như Tòa nhà Chính phủ, Bệnh viện St Louise, Biệt thự Ambara, Wat Rachabophit, Sân vận động Quốc gia, Đại học Chulalongkorn và Nhà thờ chính tòa ở quận Bang Rak.

Các đơn vị an ninh đã tổ chức diễn tập vào hôm 16-11 và tất cả đều diễn ra tốt đẹp. Kết thúc chuyến thăm, Giáo hoàng sẽ khởi hành đến Nhật Bản.

Thái Lan có khoảng 300.000 người theo Công giáo. Chuyến thăm gần đây nhất của Giáo hoàng tới nước này là Giáo hoàng Saint Pope John Paul II vào năm 1984, cách đây 35 năm.