Bang đầu tiên phản đối sắc lệnh cấm nhập cảnh của Tổng thống Trump

ANTD.VN - Chính quyền bang Hawaii của Mỹ cho biết họ sẽ đề nghị tòa án liên bang chấm dứt ngay sắc lệnh hạn chế nhập cư của Tổng thống Donald Trump nhằm vào 6 nước người Hồi giáo chiếm đa số.

“Sắc lệnh mới ảnh hưởng đến số lượng người ít hơn sắc lệnh cũ, tuy nhiên, nó vẫn có những vấn đề vi hiến”, một trong những luật sư hàng đầu ở Hawaii nhận định.

Như vậy, Hawaii đã trở thành bang đầu tiên phải đối sắc lệnh cấm nhập cư mới của ông Trump. Ngoài ra, thẩm phán Bob Ferguson bang Washington cũng cho biết, ông đang nghiên cứu sắc lệnh mới và sẽ quyết định có đệ đơn phản đối hay không trong một vài ngày tới.

Tổng thống Trump kiên quyết ngăn chặn người nhập cư

Theo CNN, đại diện chính quyền bang Hawaii và nội các của ông Trump sẽ tiến hành tranh luận về vấn đề này vào ngày 15-3 tới, tức là trước khi sắc lệnh mới có hiệu lực một ngày.

Sắc lệnh mới được ông Trump kí vào hôm 6-3 vừa qua sẽ hạn chế nhập cảnh đối với công dân từ 6 quốc gia có người Hồi giáo chiếm đa số là Syria, Iran, Yemen, Libya, Somalia và Sudan. Tuy nhiên, nó chỉ áp dụng với những người chưa có visa, những người đã xin được visa từ trước vẫn được nhập cảnh như thường.

Sắc lệnh này sẽ có hiệu lực trong 90 ngày, kể từ 16-3. So với phiên bản cũ, sắc lệnh mới đã đưa Iraq khỏi danh sách cấm, sau khi chính quyền Baghdad hứa sẽ hợp tác với Washington trong việc siết chặt quy định cấp visa cho công dân sang Mỹ.

Ngoài ra, theo sắc lệnh mới, chính quyền của ông Trump sẽ ngừng toàn bộ chương trình hỗ trợ người tị nạn trong 120 ngày, tuy nhiên, những người đã chấp nhận trước đó vẫn sẽ được đến Mỹ như bình thường. Khi lệnh tạm ngừng này hết hạn, số người tị nạn đến Mỹ sẽ không được vượt quá 50.000 người trong năm 2017.