Bắc Kinh điều tra nhiều cán bộ sau hỏa hoạn và vụ bạo hành trẻ em

ANTD.VN - Hơn 10 cán bộ lãnh đạo của Thủ đô Bắc Kinh (Trung Quốc) đang bị nhà chức trách điều tra do liên quan đến các vụ hỏa hoạn khiến 19 người thiệt mạng và vụ bạo hành trẻ em gây chấn động thành phố này thời gian gần đây.

Sau vụ hỏa hoạn kinh hoàng hôm 18-11 tại chung cư Tụ Phúc Duyên, thị trấn Tây Hồng Môn, quận Đại Hưng, thành phố Bắc Kinh khiến 19 người thiệt mạng và 8 người khác bị thương, 2 cán bộ địa phương đã bị đình chỉ công tác, hơn 10 cán bộ khác đang bị điều tra. Ngoài ra, một phó lãnh đạo của quận Đại Hưng cũng bị đình chỉ công tác vì không thực hiện kiểm tra an toàn thường xuyên trên địa bàn. Hiện đã có 8 người bị bắt vì liên quan đến vụ hỏa hoạn trên. 

Trong khi đó, tại quận Triều Dương của Bắc Kinh, 2 cán bộ lãnh đạo ngành giáo dục bị điều tra với cáo buộc “thiếu giám sát đối với các cơ sở giáo dục tư thục”, sau khi xảy ra vụ bạo hành trẻ em tại trường mầm non do Công ty RYB Education điều hành.