Bà Yingluck đã trốn khỏi Thái Lan như thế nào?

ANTD.VN - Tờ Bangkok Post dẫn một nguồn tin từ chính phủ Thái Lan cho biết, việc cựu Thủ tướng Yingluck Shinawatra có thể trốn khỏi nước này là nhờ sự trợ giúp của một số quan chức.

Vào hôm 25-8, một quan chức cấp cao từ Đảng Puea của bà Yingluck cho biết, bà đã rời khỏi Thái Lan sang Campuchia vào tuần trước và sau đó đến Singapore để bay sang Dubai, nơi anh trai – cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra, có một căn nhà.

Phó cảnh sát trưởng quốc gia Thái Lan, ông Srivara Rangsibrahmanakul cho biết, lực lượng an ninh nước này hoàn toàn không có ghi nhận về việc bà Yingluck đã xuất cảnh và đang theo dõi sát sao các diễn biến. Trong khi đó, người phát ngôn của ông Thaksin cũng không đưa ra bình luận nào.

Bà Yingluck có thể đã được hỗ trợ quan chức chính phủ hỗ trợ để trốn khỏi Thái Lan

Đến nay, Bangkok Post dẫn nguồn tin từ chính phủ Thái Lan cho biết, việc tẩu thoát thành công của bà Yingluck là nhờ sự hỗ trợ từ một số nhân vật quyền lực: "Một vài quan chức cấp cao đã bật đèn xanh cho bà ấy ra đi. Nếu bà ấy bị tuyên có tội hay phải đi tù thì tình hình sẽ rắc rối thêm và có thể dẫn đến bạo loạn, do đó, việc để bà ấy ra đi được xem là giải pháp tốt nhất".

Liên minh nhân dân vì dân chủ Thái Lan (PAD) hiện đang yêu cầu tiến hành một cuộc điều tra và cho rằng, chính phủ Thái Lan phải chịu trách nhiệm về vụ việc này. 

Cảnh sát Thái Lan ước tính có khoảng 3.000 người ủng hộ đã tập trung bên ngoài tòa án Bangkok vào hôm 25-8, nơi bà Yingluck nghe phán quyết của tòa án về vụ chính sách trợ giá gạo mà bà đã thực hiện khi còn là thủ tướng.

Tuy nhiên, bà Yingluck đã không đến tòa với lý do bị ốm. Tòa án đã bác bỏ lí do này và lùi thời hạn phán xử đến ngày 27-9, đồng thời ra lệnh bắt bà Yingluck.

Bị phế truất hồi năm 2014, bà Yingluck sẽ đối mặt với án tù 10 năm nếu bị xử vi phạm pháp luật trong chương trình trợ giá gạo Thái Lan. Cựu Bộ trưởng Thương mại từng phục vụ trong chính quyền của bà Yingluck vừa bị kết án 42 năm tù vào hôm 25-8.

Bà Yingluck luôn khẳng định mình vô tội và là nạn nhân của các đảng phái chính trị đối lập. tuy nhiên, chính quyền quân sự đang nắm quyền kiểm soát đất nước tại Thái Lan, khẳng định chính sách của bà đã làm thiệt hại 8 tỉ USD cho ngân sách nhà nước.