Bà Pak Geun-hye bị bãi chức Tổng thống Hàn Quốc

ANTD.VN - Quốc hội Hàn Quốc đã thông qua đề nghị luận tội Tổng thống Park Geun-hye vì những bê bối chính trị có liên quan đến bà và các trợ lý thân cận của mình.

Theo đó, ngày 9-12, Quốc hội Hàn Quốc gồm 300 thành viên đã bỏ phiếu kín để thông qua đề nghị luận tội tổng thống. Với kết quả là có 234 phiếu thuận và 56 phiếu chống, dù 7 phiếu trong số này được coi là không hợp lệ, kiến nghị luận tội tổng thống đã chính thức trở thành hiện thực. Kể từ đây mọi công việc của bà Park với tư cách là tổng thống Hàn Quốc sẽ phải tạm ngừng, chờ đợi sự phê chuẩn tiếp theo của Tòa án Hiến pháp.

Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye 

Thủ tướng Hàn Quốc là Hwang Kyo-ahn sẽ là người tiếp nhận các nhiệm vụ của bà Park cho đến khi Tòa án Hiến pháp của nước này ra quyết định cuối cùng về tính hợp pháp của việc luận tội trong vòng 180 ngày.

Theo luật pháp của Hàn Quốc, nếu ít nhất 6 trong 9 vị thẩm phán của tòa án quyết định đề nghị luận tội này là hợp pháp, bà Park sẽ bị miễn nhiệm và một cuộc bầu cử vị tổng thống mới sẽ được tổ chức trong vòng 60 ngày sau đó. Trong trường hợp các thẩm phán tòa án cho rằng bà Park không cần phải bị luận tội và bác bỏ đề nghị trên, bà sẽ được phục chức.

Trước khi tiến hành bỏ phiếu, các nhà lập pháp đối lập cáo buộc bà Park đã làm lộ bí mật nhà nước cũng như để rò rỉ các tài liệu về chính sách và các vấn đề nhân sự của Hàn Quốc cho người bạn thân lâu năm của mình là doanh nhân Choi Soon-sil xem.

Đây là lần thứ 2 trong lịch sử, tổng thống Hàn Quốc phải đối mặt với phiên luận tội do Quốc hội thông qua. Trước đó vào năm 2004, Tổng thống Roh Moo-hyun cũng ở trong tình huống tương tự.