Ba Lan chê tên lửa phòng không Patriot của Mỹ quá đắt

ANTD.VN - Bộ Quốc phòng Ba Lan đang muốn mua hệ thống phòng không tầm trung như Patriot của Mỹ nhưng giá đề nghị 10,5 tỉ USD của Washington cho thỏa thuận này bị coi là “không thể chấp nhận”.

Vào hôm 17-11, Cơ quan Hợp tác quốc phòng An ninh Mỹ đã tuyên bố thảo thuận bán 208 tên lửa PAC-3, 16 hệ thống phóng, 4 radar, các phần mềm điều khiển và nhiều sản phẩm dịch vụ đính kèm khác cho chính quyền Ba Lan với giá 10,5 tỉ USD. Tuy nhiên, mức ngân sách mà Ba Lan đang định chi cho toàn bộ chương trình hiện đại hóa khả năng phòng không chỉ vào khoảng 7,5 tỉ USD.

Tên lửa Patriot của Mỹ

“Chi phí cho thỏa thuận vũ khí này hoàn toàn làm chúng tôi bất ngờ. Nó là không thể chấp nhận về mặt ngân sách do vượt qua đáng kể mức phân bổ cho chương trình hiện đại hóa lực lượng vũ trang Ba Lan. Chúng tôi không thể chấp nhận dành số tiền đó mà chỉ có một vài khẩu đội tên lửa”, Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan, Bartosz Kownacki.  

Ba Lan bắt đầu quá trình đàm phán mua hệ thống Patriot của Mỹ từ năm 2014 nhưng phải đến cuối tháng 11-2017, Bộ Ngoại giao Mỹ mới chấp thuận bán hệ thống này cho Ba Lan trong hợp đồng trị giá 10,5 tỷ USD.

Bộ Quốc phòng Ba Lan được cho là đang đợi thư đề nghị chính thức từ Mỹ về hợp đồng bán Patriot nhằm tiến hành thêm các phiên thảo luận giảm giá.

Theo hãng tin Defense News, Ba Lan cũng đã có các cuộc đàm phán với Đức nhằm mua những khẩu đội Patriot không dùng đến hiện có trong lực lượng phòng không Đức và điều này chắc chắn sẽ làm giảm đáng kể chi phí so với thỏa thuận của Mỹ.