Bà Clinton gọi ông Putin là "bố già của chủ nghĩa cực đoan toàn cầu"

ANTD.VN -Trong một cuộc vận động tranh cử tại bang Nevada, Mỹ vào hôm 26-8, ứng viên Tổng thống Mỹ Hillary Clinton đã liên tiếp chỉ trích đối thủ Donald Trump về những phát ngôn ủng hộ Nga và còn gọi Tổng thống Putin là “bố già của chủ nghĩa cực đoan toàn cầu”.

Bà Clinton đã lên tiếng chỉ trích những chính sách ủng hộ Nga của ông Trump đi ngược lại mọi đường lối của các cựu Tổng thống Mỹ: “Ông Trump nói về việc bỏ rơi đồng minh NATO, thừa nhận Nga sáp nhập Crimea là hợp pháp, cho Kremlin một sự hỗ trợ miễn phí tại Đông Âu. Các đời Tổng thống Mỹ từ Truman đến Reagan đều dẹp bỏ các chính sách mà Trump đang muốn sử dụng với Nga”.

Bà Hillary Clinton cho rằng, ông Trump ủng hộ Tổng thống Putin là sai lầm

Ngoài ra, ứng viên Tổng thống Mỹ của Đảng Dân chủ còn nói Tổng thống Putin là “bố già của chủ nghĩa cực đoan toàn cầu”, đồng thời cảnh báo việc nhiều thế lực cánh  hữu với thiên hướng không quan tâm đến bình đẳng xã hội đang ngày càng chiếm được nhiều quyền lực chính trị.

Truyền thông Mỹ từ lâu đã nhắc đến sự liên kết giữa chiến dịch tranh cử của ông Trump với Moscow. Một vài cố vấn của ông Trump hiện nay được cho là có thiên hướng thân Nga và cựu giám đốc chiến dịch tranh cử Paul Manafort thậm chí đã có thời gian làm cố vấn cấp cao cho cựu Tổng thống Ukraine thân Nga Viktor Yanukovych. Bên cạnh đó, ngay cả ông Putin cũng có lần dành những lời khen ngợi cho Donald Trump.