Bà Aung San Suu Kyi lần đầu lên tiếng về vấn đề người Rohingya

ANTD.VN - Cố vấn Nhà nước Myanmar, bà Aung San Suu Kyi, lần đầu phát biểu công khai về tình hình xung đột đang tiếp diễn tại Myanmar vốn đã khiến người Hồi giáo Rohingya thiểu số phải chạy khỏi nước này. 

Cố vấn Nhà nước Myanmar, bà Aung San Suu Kyi

Trong bài phát biểu tại Thủ đô Naypyidaw trong chương trình phát sóng toàn quốc của truyền hình nhà nước ngày 19-9, bà Aung San Suu Kyi nói rằng, Chính phủ lên án tất cả các hành động vi phạm nhân quyền, đồng thời cam kết lập lại hòa bình, ổn định và thượng tôn pháp luật.

Bà cũng cho biết Chính phủ sẽ thực hiện các khuyến nghị của ủy ban tư vấn do cựu Tổng thư ký Liên hợp quốc Kofi Annan đứng đầu.

Ủy ban này đã kiến nghị rằng quá trình công nhận quyền công dân của người Rohingya cần được tiến hành nhanh hơn và minh bạch hơn.

Tuy nhiên, việc thực hiện quá trình này có thể vấp phải sự phản đối tại đất nước Myanmar với đa số dân theo đạo Phật và không công nhận quyền công dân của người Rohingya.