Australia tìm "lựa chọn khác" cho Hiệp định TPP

ANTD.VN - Australia đã bắt đầu làm việc với các quốc gia khác để tìm giải pháp thay thế cho tình huống Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) sẽ không có sự tham gia của Hoa Kỳ.

Bộ trưởng Thương mại và Đầu tư của Australia Steven Ciobo (ảnh) đã đưa ra tuyên bố này vào ngày 21-1, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cam kết nước Mỹ sẽ rút khỏi hiệp định thương mại tự do TPP. Trang web của Nhà Trắng đã công bố quyết định này của tân Tổng thống Mỹ.

Ông Ciobo cho biết, quyết định của ông Trump tạo ra sự thất vọng, dù không bất ngờ. Tuy nhiên, Chính phủ Australia đã bắt đầu thảo luận với các đối tác TPP để vẫn tiếp tục khai thác được lợi ích từ TPP, cho dù không có Hoa Kỳ.

Đề xuất về việc thực hiện TPP mà không có sự tham gia của Mỹ, Chính phủ Australia khẳng định mạnh mẽ rằng nước này sẽ tiếp tục theo đuổi TPP cũng như những lợi ích mà nó mang lại.

Ông Ciobo cũng lên kế hoạch sẽ sớm đến Mỹ để tìm tiếng nói chung với chính quyền của Tổng thống Donald Trump.