Anh lên án vụ đâm xe vào người Hồi giáo ở London

ANTD.VN - Sáng 19-6, tại buổi họp báo ngay sau khi xảy ra vụ đâm xe tải vào đám đông người đi bộ, gần đền thờ Hồi giáo Finsbury Park, cảnh sát thành phố London (Anh) công bố tất cả các nạn nhân đều là các tín đồ Hồi giáo vừa mới tan buổi cầu nguyện tối. 

Hai cảnh sát dìu một nạn nhân bị thương ra xe cấp cứu 

Thời điểm này cũng đang là tháng lễ Ramadan quan trọng của cộng đồng người Hồi giáo trên khắp thế giới. Theo đó, vụ đâm xe vào đám đông người đi bộ trên phố Seven Sisters vào khoảng 0h20, khi có nhiều tín đồ Hồi giáo vừa tan buổi cầu nguyện. Thời điểm đó, một số người đang giúp đỡ một người đàn ông đang gặp vấn đề về sức khỏe và bị ngã trên đường, bất ngờ một chiếc xe tải đã đâm thẳng vào họ. Cảnh sát London cho biết, 1 người đã thiệt mạng và 10 người khác bị thương.

Tuy nhiên, cảnh sát chống khủng bố London cho biết thêm, nạn nhân thiệt mạng có thể do bị bệnh trước đó. Nghi phạm bước đầu được xác định là người đàn ông 48 tuổi đã bị bắt giữ và hiện đang bị giam cách ly tại bệnh viện để điều tra. Bên cạnh đó, cảnh sát cũng bác bỏ thông tin về việc xảy ra 1 vụ tấn công bằng dao sau vụ lao xe tải. Hiện cảnh sát chống khủng bố đang tham gia cùng các đơn vị cảnh sát khác điều tra vụ việc này.

Sau khi vụ tấn công bằng xe xảy ra, cộng đồng Hồi giáo ở London đã đề nghị chính quyền thành phố siết chặt an ninh bởi có nhân chứng nghe thấy nghi phạm hét lên sẽ giết chết những người Hồi giáo trong khi đâm xe vào các nạn nhân. 

Trong khi đó, Thủ tướng Anh Theresa May đã lên tiếng chỉ trích vụ tấn công và cho rằng có thể “đây là một vụ tấn công khủng bố”, đồng thời bà cũng cam kết tiếp tục thực hiện các biện pháp, hợp tác với các quốc gia khác cùng nhau chống lại, tiêu diệt các phần tử khủng bố.

Đây là vụ lao xe thứ 3 vào người đi bộ ở London, xảy ra trong bối cảnh nước Anh đang được đặt trong tình trạng báo động an ninh cao. Đêm 3-6 vừa qua, ít nhất 8 người thiệt mạng và 50 người bị thương khi những phần tử khủng bố lái xe tải đâm vào người đi bộ trên cầu London, sau đó tấn công bằng dao nhiều người ở khu chợ Borough gần đó.

Trước đó, ngày 22-3, một người đàn ông đã lái một chiếc xe tải đâm vào người đi bộ trên cầu Westminster, và xông thẳng vào phía tòa nhà Quốc hội, dùng dao đâm nhân viên cảnh sát bảo vệ ở cửa, khiến 5 người thiệt mạng và 20 người bị thương. Trong khi đó, ngày 22-5, một vụ đánh bom liều chết đã xảy ra trong buổi biểu diễn của nữ ca sĩ nhạc pop người Mỹ Ariana Grande ở sân vận động Manchester Arena, thành phố Manchester, khiến 22 người thiệt mạng.