An ninh Mỹ: Tập trung cao độ cho lễ nhậm chức

ANTD.VN - Việc đảm bảo an ninh cho lễ nhậm chức của tân Tổng thống Mỹ - ông Donald Trump ngày 20-1-2017 đã được tăng cường tối đa ở Thủ đô Washington D.C. 

Nhân viên an ninh được tăng cường tối đa trong ngày nhậm chức của ông Donald Trump

Theo tờ Washington Post, cuối tuần này, Washington D.C sẽ biến thành một “pháo đài” với các rào chắn và nhiều cảnh sát vũ trang.

Nhiều rào chắn được dựng trên các con phố gần Lafayette - quảng trường ở phía trước Nhà Trắng. Các điểm đỗ xe xung quanh bị hạn chế từ ngày 18-1 và đường phố gần các điểm diễn ra nghi thức trong lễ nhậm chức của ông Donald Trump cũng đóng cửa vào ngày 19-1.

5 ga tàu điện ngầm đóng cửa vào ngày 20-1 và Đại lộ Pennsylvania được dựng rào chắn để chuẩn bị cho lễ diễu hành trong ngày nhậm chức.

Giới chức thành phố dự kiến triển khai 28.000 nhân viên an ninh bảo vệ sự kiện trọng đại này, trong đó 5.000 người đến từ lực lượng Vệ binh quốc gia. Cảnh sát cũng theo sát mạng xã hội để phát hiện những đối tượng có ý định gây rối trong lễ nhậm chức của tân Tổng thống. Các biện pháp an ninh cũng được triển khai quanh khách sạn quốc tế Trump, mới khai trương ở Đại lộ Pennsylvania, bởi đây là nơi đoàn diễu hành sẽ đi qua.

Theo trang NPR, Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ Jeh Johnson hôm 13-1 cho biết, tuy không có mối đe dọa hiện hữu cụ thể nào nhằm vào lễ nhậm chức của Tổng thống đắc cử Trump, nhưng lực lượng an ninh Mỹ vẫn được điều động tối đa nhằm phòng ngừa những cuộc tấn công kiểu như vụ lao xe tải vào chợ Giáng sinh ở Berlin (Đức) hay ở thành phố Nice của Pháp năm 2016.

Ông Paul Abbate, Phó giám đốc Cơ quan điều tra liên bang Mỹ (FBI) cho biết, ông sẽ cùng với đại diện một số cơ quan khác trực tiếp giám sát từ trung tâm điều phối lễ nhậm chức.

Dự tính 700.000 - 900.000 người sẽ tới theo dõi lễ nhậm chức Tổng thống của ông Donald Trump.