85% "ghế" trong chính quyền Tổng thống Trump chưa có chủ

ANTD.VN - Gần 100 ngày sau khi nhậm chức, Tổng thống Mỹ Donald Trump vẫn chưa đề cử bất kì ai cho 85% vị trí chủ chốt trong bộ máy chính phủ mà cần thượng viện chấp thuận.

554 vị trí trong chính phủ Mỹ cần được thượng viện Mỹ chấp thuận ngay cả khi do tổng thống đề cử. Tuy nhiên, đến ngày 22-4, 473 vị trí trong tổng số trên vẫn chưa có bất kì đề cử nào, 35 người đã tuyên bố nhậm chức nhưng chưa được chính thức đề cử bằng văn bản. Chỉ có 24 người đã được đề cử và 22 trong số đó được thượng viện Mỹ phê chuẩn.

Ví dụ như tại Bộ Ngoại giao Mỹ, có 119 vị trí cần sự phê chuẩn của thượng viện Mỹ, tuy nhiên, hiện chỉ có 3 người được chấp thuận, bao gồm Ngoại trưởng Rex Tillerson và đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Nikki Haley.

Ông Trump thậm chí còn chưa đề cử nhiều vị trí trong chính quyền mới

Ở mốc thời gian này trong nhiệm kì của mình, cựu Tổng thống Obama đã đề cử 120 người, trong đó có 54 người được thượng viện Mỹ phê chuẩn.

Việc có nhiều vị trí trống trong chính quyền liên bang không phải là một thảm họa trong ngắn hạn do Tổng thống  Mỹ vẫn thường cắt cử một vài cá nhân được tin tưởng để giữ các chức vụ này tạm thời. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng, điều này sẽ ảnh hưởng đến chính sách dài hạn của một chính phủ do những đồng nghiệp trong một cơ quan thường không có thiên hướng phát triển mối quan hệ lâu dài với những lãnh đạo tạm thời.