5 lính Philippines bị thương khi giao tranh với khủng bố

ANTD.VN - 5 binh lính Philippines đã bị thương trong một cuộc đột kích vào căn hộ của các phần tử có liên quan đến Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) ở thành phố Marawi, trên đảo Mindanao vào hôm 23-5.

Cuộc đột kích của quân đội Philippines được tiến hành nhằm vào khu vực ẩn náu của 15 thành viên nhóm Maute, phiến quân đã thề trung thành với tổ chức IS ở Trung Đông.

Binh lính Philippines đang tăng cường các hoạt động chống khủng bố ở miền nam đất nước

Trung tá Jo-ar Herrera cho biết, quân đội Philippines hành động dựa vào thông tin tình báo về tên Isnilon Hapilon, lãnh đạo của nhóm phiến quân Abu Sayyaf. Bộ Ngoại giao Mỹ từng tuyên bố trao thưởng 5 triệu USD cho ai giúp bắt được Hapilon.

Abu Sayyaf và Maute đã hình thành liên minh tại Philippines và cùng có liên hệ với IS. Theo truyền thông địa phương, giao tranh vẫn tiếp tục diễn ra vào tối ngày 23-5.

Nhiều người dân tại thành phố Marawi đã phải sơ tán, trong khi quân đội phong toả nhiều tuyến đường. Có tin đồn các tay súng khủng bố đang cố thủ trong một bệnh viện, tuy nhiên, chính quyền Philippines phủ nhận diều này.

Lực lượng an ninh Philippines đã chiến đấu chống lại các phiến quân Hồi giáo cực đoan trong hàng thập kỉ qua. Hiện nay, quân đội Philippines liên tục tăng cường tấn công vào các căn cứ chính của Abu Sayyaf ở miền nam nước này. Vào tháng 4, một máy bay chiến đấu của Philippines đã thả bom giết chết 36 phần tử khủng bố ở tỉnh miền núi Lanao del Sur.