2 tên lửa rơi gần căn cứ Taji ở Iraq có binh sĩ Mỹ đồn trú

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Hai quả tên lửa rơi đã ở vùng sát căn cứ quân sự Taji ở phía Bắc Thủ đô Baghdad, Iraq và cũng là nơi đồn trú của lực lượng liên minh do Mỹ dẫn đầu, nhưng không phát nổ, đài truyền hình Al Sumaria của Iraq ngày 3-8 đưa tin.

“Các lực lượng an ninh đã phát hiện 2 quả tên lửa gần doanh trại Taji và khu vực lân cận quận Al Moshahda”, một nguồn tin nói với đài truyền hình Al Sumaria.

Căn cứ Taji gần đây liên tục bị tấn công bằng tên lửa. Đó cũng là tình trạng chung của sân bay quốc tế Baghdad và khu vực được gọi là Vùng Xanh ở Thủ đô Iraq, nơi có các tòa nhà chính phủ và đại sứ quán các nước.

Vụ tấn công gần đây nhất vào căn cứ Taji diễn ra vào cuối ngày 27-7. Trước đó 1 tuần, vào ngày 20-7, khu căn cứ là nơi đồn trú của đội quân liên minh do Mỹ đứng đầu ở phía Bắc Baghdad, đã bị bắn tên lửa.

Cùng ngày hôm 20-7, căn cứ không quân Majid al Tamimi ở tỉnh Saladin phía Bắc cũng bị nhắm mục tiêu, hãng thông tấn Iraq Shafaq đưa tin.