Sharapova gây sốc khi bất ngờ rút khỏi Mỹ mở rộng 2015

ANTĐ - Nữ hoàng quần vợt người Nga, Maria Sharapova, tay vợt từng giành 5 danh hiệu Grand Slam, đã khiến người hâm mộ bị “sốc” khi rút lui không đầy 24 giờ trước lúc giải Mỹ mở rộng 2015 khởi tranh. Nguyên nhân được ngôi sao 28 tuổi thông báo là vì chấn thương chân. 

Sharapova vẫn có tên trong lễ bốc thăm Mỹ mở rộng hồi tuần trước. Tuy nhiên, “Bông hồng Nga” không chơi trận nào từ lúc thất bại dưới tay Serena Williams tại bán kết Wimbledon hồi tháng 7-2015 và rút khỏi các sự kiện diễn ra trên mặt sân cứng tại Toronto và Cincinnati trong tháng 8-2015, vì vấn đề ở chân phải.

“Thật không may mắn, tôi sẽ không thể đua tranh tại Mỹ mở rộng năm nay”, Sharapova nuối tiếc viết trên website cá nhân. “Tôi đã làm tất cả mọi thứ có thể để sẵn sàng, nhưng không kịp bình phục sức khỏe. Tôi muốn gửi lời cảm ơn tới người hâm mộ đã ủng hộ và quan tâm tới tình hình sức khỏe của tôi trong thời gian qua”.

Đây là lần thứ hai trong 3 năm, nhà vô địch Mỹ mở rộng năm 2006 rút khỏi Grand Slam cuối cùng của năm. Sự vắng mặt của Sharapova khiến sự kiện ở New York thiếu vắng một ngôi sao quyền lực, có khả năng thách thức trong cuộc chạy đua tới chức vô địch.

Trong lễ bốc thăm hồi tuần trước, Sharapova, người hoàn tất sự nghiệp Grand Slam - vô địch cả 4 giải đấu lớn tại Australia mở rộng, Pháp mở rộng, Wimbledon và Mỹ mở rộng - tiềm năng đối đầu với hạt giống số 1, Serena Williams tại vòng bán kết của Mỹ mở rộng năm nay. 

Sự vắng mặt của Sharapova giúp Serena rộng đường hơn trong hành trình hướng tới chức vô địch thứ 4 liên tiếp tại Mỹ mở rộng, là lần chiến thắng thứ 7 của cô em nhà Williams tại Grand Slam cuối cùng của năm, giúp tay vợt này hoàn tất Serena Slam – vô địch cả 4 giải Grand Slam trong năm.

Tuy nhiên, kể cả trường hợp có mặt Sharapova, Nữ hoàng quần vợt người Nga không phải là rào cản quá lớn với Serena. Kể từ chiến thắng tại Wimbledon năm 2004, Sharapova rất hiếm khi gây khó dễ cho tay vợt người Mỹ, người đánh bại “Bông hồng Nga” 18 trong 20 lần chạm trán và không thua trong 11 năm liên tiếp.

Theo thông báo từ Liên đoàn quần vợt Mỹ, đại diện khác của Nga, Daria Kasatkina sẽ là người thay thế Sharapova tham dự Mỹ mở rộng 2015, giải đấu khởi tranh từ ngày hôm nay (31-8).