Xét xử đối tượng định tấn công khi Tổng thống Obama đọc Thông điệp Liên bang

ANTĐ -Một tên khủng bố 22 tuổi, ở bang Ohio, đã nhận tội lên kế hoạch chuẩn bị cho một cuộc tấn công vào tòa nhà Quốc hội Mỹ ở Washington, khi Tổng thống Barack Obama đọc Thông điệp Liên bang cuối cùng trong nhiệm kỳ tổng thống của mình.

Xét xử đối tượng định tấn công khi Tổng thống Obama đọc Thông điệp Liên bang ảnh 1

Christopher Cornell

Christopher Cornell, kẻ âm mưu tấn công tòa nhà Quốc hội Mỹ, đã xuất hiện tại một tòa án liên bang gần Cincinnati hôm 1-8-2016. Trước tòa, hắn thừa nhận đã lên kế hoạch đến Washington vào ngày 20-11-2015 để âm mưu thực hiện một cuộc tấn công bằng súng và bom, trong lúc ông Obama đọc Thông điệp Liên bang cuối cùng trong nhiệm kỳ tổng thống của mình hôm 12-1-2016.

"Vâng, thưa tòa, tôi nhận đã lên kế hoạch vụ tấn công trên", Cornell thú nhận.

Theo hồ sơ tòa án, Christopher Cornell ở bang Ohio, đã bị buộc tội âm mưu tấn công tòa nhà Quốc hội Mỹ. Cornell dường như đã nghiên cứu rất kỹ lưỡng về cách chế tạo bom, và những mục tiêu tiềm năng có thể tấn công ở thủ đô Hoa Kỳ. Hắn đã bị FBI chú ý sau khi đăng thông điệp ủng hộ các nhóm cực đoan như phiến quân Hồi giáo Nhà nước (IS) tự xưng trên mạng xã hội Twitter.

Y đã mua hai khẩu súng trường bán tự động Armalite M-15, và khoảng 600 viên đạn, nhưng đã bị cảnh sát bắt giữ ngay sau đó, khi chưa kịp thực hiện kế hoạch của mình.

Cha Cornell, người trước đó nói rằng, con trai ông đã bị FBI theo dõi, đã từ chối bình luận về vấn đề này, và chỉ nói một câu: "Chúng tôi rất yêu Cornell, tất cả chúng tôi đều ủng hộ nó".

Cornell bây giờ phải đối mặt với án phạt tối đa là 30 năm tù.