Wikileak phanh phui Mỹ thường xuyên do thám Brazil

ANTĐ - Trang Wikileaks vừa cho biết, họ có bằng chứng cho việc hàng loạt các quan chức chính phủ Brazil thường xuyên bị theo dõi bởi Cơ quan An ninh Mỹ (NSA).

Wikileaks tiết lộ, NSA chủ động tập trung vào hoạt động do thám kinh tế của Brazil. Trang mạng này đã đăng tải 29 số điện thoại của quan chức ngành ngân hàng, tài chính và kinh tế của Brazil. Hoạt động này bắt đầu từ năm 2011 hoặc sớm hơn.

Tổng thống Brazil Dilma Rousseff đã huỷ bỏ chuyến thăm tới Washington vào 2 năm trước khi cựu điệp viên CIA Edward Snowden tiết lộ rằng, cả số hiện thoại và email của bà đều bị giám sát.

“Nhiều bằng chứng cho thấy, không chỉ Tổng thống Dilma Rousseff trở thành mục tiêu mà thư kí, trợ lí, chánh văn phòng và nhiều quan chức khác của văn phòng tổng thống đều đã bị theo dõi”, Wikileaks quả quyết.

Một tuần trước, Tổng thống Brazil vừa tuyên bố tin tưởng hoàn toàn người đồng cấp Mỹ 

Vào tuần trước, trong chuyến thăm tới Mỹ, bà Rousseff đã tuyên bố rằng, do thám là chuyện của quá khứ và bà hoàn tin tưởng Tổng thống Obama. Tuy nhiên, theo tổng biên tập Julian Assange của Wikileaks thì hoạt động tình báo Mỹ vẫn chưa hề dừng lại.

“Nếu Tổng thống Rousseff muốn nhìn thấy nhiều nguồn đầu tư từ Mỹ vào Brazil, làm sao để bà ấy đảm bảo được rằng, các công ty Brazil sẽ không phải chịu thiệt thòi trước công ty Mỹ do công nghệ do thám này. Đó là khi bà Rousseff thực sự chắc chắn rằng, mọi hoạt động tình báo từ Mỹ về tất cả các vấn đề của Brazil đã được ngừng lại”, Julian Assange viết.

Ông Assange phải tị nạn tại đại sứ quán Ecuador tại London từ tháng 6-2012, cũng như chống lại cáo buộc tấn công tình dục 2 người phụ nữ tại Thuỵ Điển. Ông lo sợ rằng, mình sẽ bị dẫn độ về Mỹ vì đăng tải các thông tin mật về hoạt động của chính phủ Mỹ.

Vào tháng 6, Wikileaks cũng tiết lộ, Mỹ đã do thám 3 đời Tổng thống Pháp, cùng nhiều quan chức cấp cao khác.