Vụ nổ bom Thái Lan: Nghi phạm thừa nhận xuất hiện tại hiện trường

ANTĐ - Cảnh sát Thái Lan khẳng định đã tiến rất gần đến việc tìm ra kẻ đứng đằng sau vụ nổ bom ở trung tâm Bangkok hôm 17-8, sau khi một nghi phạm mới thừa nhận có xuất hiện tại hiện trường và dấu vân tay của người này cũng xuất hiện tại căn hộ bắt được nghi phạm thứ nhất.

Một người đàn ông người nước ngoài chưa rõ danh tính, bị bắt giữ gần biên giới Campuchia hôm 1-9 đã khai với cảnh sát rằng, anh này không phải kẻ đánh bom, nhưng xuất hiện tại hiện trường vụ nổ đã giết chết hơn 20 người vào hôm 17-8 vừa qua.

Cảnh sát Thái Lan cho biết, nghi phạm mới bị bắt có thể đã mang bom đến hiện trường

“Chắc chắn nghi phạm sẽ chối bỏ những gì mình làm, nhưng chúng tôi sẽ tiếp tục điều tra. Hiện tại vụ án coi như đã được hoàn thành 70%”, phó chỉ huy lực lượng cảnh sát Thái Lan Chakthip Chaijinda nói với các phóng viên.

Nghi phạm bị bắt hôm 1-9 ở cùng căn hộ với nghi phạm đầu tiên tại khu vực Nong Chok, ngoại ô Bangkok. Trong cuộc đột kích vào địa điểm này, cảnh sát đã thu được hộ chiếu giả, thuốc nổ TNT, C4 và nhiều phân bón. Người đại diện cảnh sát cho biết, dấu vân tay của nghi phạm cũng được tìm thấy trên thuốc nổ mới được thu giữ và nghi ngờ người này có thể chịu trách nhiệm vận chuyển quả bom từ căn hộ đến đền Erawan.

Một lệnh truy nã khác mới được ban bố vào hôm 2-9 dành cho một người đàn ông Thổ Nhĩ Kì và đã kết hôn với một phụ nữ Thái Lan. Hiện cảnh sát Thái Lan cũng đang liên hệ với chính quyền Thổ Nhĩ Kì để thúc đẩy điều tra.