Trung Quốc tuyên chiến với IS sau khi con tin nước này bị hành quyết

ANTĐ - Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã tuyên bố sẽ tham gia các hoạt động chống khủng bố sau khi 4 công dân nước này bị IS giết.

Trong tuyên bố hôm 21-11, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình khẳng định: “Trung Quốc sẽ tăng cường hợp tác với liên minh quốc tế, kiên quyết trấn áp các hoạt động khủng bố tàn bạo đã tàn phá cuộc sống của những người vô tội và bảo vệ hòa bình an ninh thế giới”.

Ông Tập Cận Bình cũng lên án cuộc tấn công mà ông gọi là “độc ác và man rợ” của một nhóm khủng bố nhắm mục tiêu vào khách sạn Radisson Blu ở thủ đô Mali, giết chết ít nhất 27 người, trong đó có 3 công dân Trung Quốc. 

Trung Quốc tuyên chiến với IS sau khi con tin nước này bị hành quyết ảnh 1Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình khẳng định sẽ tham gia các hoạt động chống khủng bố sau cái chết của 4 công dân nước này

“Không quan tâm đến lương tâm và đạo đức con người, các tổ chức khủng bố vẫn thực hiện các hành động máu lạnh và tàn bạo. Chính phủ Trung Quốc lên án mạnh mẽ hành động vô nhân đạo này và chắc chắn sẽ bắt những kẻ có tội phải chịu trách nhiệm”, ông Tập Cận Bình nói.

Tuyên bố của ông Tập Cận Bình được đưa ra sau khi nước này xác nhận 4 công dân Trung Quốc, gồm 1 con tin bị tổ chức Nhà nước Hồi giáo IS hành quyết và 3 người khác thiệt mạng trong cuộc tấn công khủng bố ở khách sạn Radisson Blu, Bamako, Mali hôm 20-11.

Con tin Trung Quốc  Fan Jinghui, 50 tuổi (trái) và Johan Grimsgaard-Ofstad, 48 tuổi người Na Uy bị IS hành quyết

Trước đó, hôm 19-11, IS đã khẳng định trên tạp chí Dabiq của nhóm này về việc hành quyết con tin Fan Jinghui, 50 tuổi đến từ Bắc Kinh cùng một con tin khác người Na Uy, Johan Grimsgaard-Ofstad, 48 tuổi. Hai con tin này bị khủng bố bắt giữ vào tháng 9-2015.

Ngay sau đó một ngày, cuộc tấn công vào khách sạn Radisson Blu ở Bamako đã giết chết 3 công dân Trung Quốc, gồm ông Zhou Tianxiang, Wang Xuanshang giữ chức vụ giám đốc và phó giám đốc bộ phận quốc tế cùng ông Chang Xuehui, giám đốc điều hành khu vực Tây Phi của công ty Xây dựng đường sắt Trung Quốc. Ngoài ra, 4 con tin khác Trung Quốc may mắn được lực lượng an ninh Mali giải cứu.

Trung Quốc tuyên chiến với IS sau khi con tin nước này bị hành quyết ảnh 3Một con tin bị thương trong cuộc tấn công khủng bố ở khách sạn ở Mali hôm 20-11

Bắc Kinh nhiều lần lên án các chiến binh Hồi giáo cực đoan và kêu gọi thế giới cùng nhau chiến đấu chống lại IS, dù rằng nước này nhiều lần miễn cưỡng tham gia hoạt động chống khủng bố trên mặt đất ở Syria và Iraq.

Sau cái chết của 4 công dân nước này và một con tin Na Uy, cả Trung Quốc và Na Uy đã gia nhập liên minh quốc tế do Mỹ và Nga dẫn đầu, thực hiện các cuộc không kích chống IS ở Syria và Iraq.