Trung Quốc tập trận cực lớn với các "đột phá mới" trên Biển Đông

ANTĐ - Giữa lúc căng thẳng đang ngày càng gia tăng ở Biển Đông, hôm 28-7, Trung Quốc tuyên bố đã tiến hành một cuộc tập trận quân sự quy mô cực lớn ở cả đường không và đường biển, tập trung vào các hệ thống chiến tranh thông tin mới. 

Trung Quốc tập trận cực lớn với các "đột phá mới" trên Biển Đông ảnh 1Trung Quốc tiến hành cuộc tập trận quy mô cực lớn trên Biển Đông
Theo kênh tin tức quân sự Trung Quốc, cuộc tập trận với sự tham gia của hơn 100 tàu chiến và hàng chục chiến đấu cơ, rất nhiều đạn pháo và binh lính đã diễn ra ngày 28-7.

Bộ Quốc phòng Trung Quốc cho biết, các bài tập chủ yếu tập trung vào việc tích hợp các hệ thống chiến tranh thông tin ở trên không và tăng cường khả năng phòng thủ hải quân, đồng thời ứng dụng những thành tựu “đột phá mới” trong khả năng quân sự của đất nước.

Trong cuộc tập trận, Bắc Kinh đã sử dụng hàng loạt các vũ khí mới cũng như là tất cả các “loại chiến thuật công nghệ thông tin”. Bên cạnh đó, lực lượng quân đội Trung Quốc đã thực hiện thành công bài tập chống tàu ngầm, đánh chặn tên lửa chống tàu siêu âm. 

Do tập trung vào chiến tranh thông tin, các cuộc tập trận đã được tiến hành trong “một môi trường điện từ phức tạp” để giám sát, trinh sát và các hệ thống cảnh báo sớm để phát hiện mục tiêu. Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng Trung Quốc không tiết lộ chính xác vị trí cuộc tập trận đã diễn ra.

Trước đó, ngày 22-7, hải quân Trung Quốc đã bắt đầu cuộc tập trận quân sự trong vòng 10 ngày tại vùng biển gần tỉnh Hải Nam, Trung Quốc.

Động thái này của Trung Quốc diễn ra trong bối cảnh, tháng trước, Hoa Kỳ tuyên bố sẽ có các bài tập thường xuyên với Indonesia - được xem là thông điệp trực tiếp đến Bắc Kinh và tiến hành cuộc tập trận chung lớn với Philippines và Nhật Bản.

Đối với vấn đề tranh chấp biển Đông, mặc dù Hoa Kỳ không đưa ra bất kỳ tuyên bố chính thức nào, nhưng họ đã khuyến khích các nước trong khu vực tăng cường khả năng quân sự để chống lại một mối đe dọa từ Trung Quốc.