Trung Quốc ngang nhiên đòi gạt Mỹ khỏi Biển Đông

ANTĐ - Ngày 18-11, Bắc Kinh ngang ngược tuyên bố Tổng thống Mỹ Barack Obama không can thiệp vào chuyện ở Biển Đông, sau khi người đứng đầu Nhà Trắng yêu cầu Trung Quốc chấm dứt các hành vi xây dựng đảo nhân tạo phi pháp.

“Nước Mỹ nên dừng cuộc chơi liên quan tới vấn đề Biển Đông, dừng việc làm gia tăng căng thẳng tình hình ở đây, cũng như ngưng làm phức tạp các tranh chấp”, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hong Lei bày tỏ trong cuộc họp báo thường kỳ ở Bắc Kinh.

“Không quốc gia nào có quyền giơ ngón tay chỉ trỏ đối với các hoạt động xây dựng của Trung Quốc”, ông Hong Lei phát biểu đầy ngang ngược.

Phát ngôn viên Hong Lei của Trung Quốc không ngần ngại đưa ra những tuyên bố đầy ngang ngược, thiếu tính xây dựng

Tuyên bố nói trên được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ gặp gỡ người đồng cấp Benigno Aquino bên phía Philippines tại Manila nhân sự kiện thường niên Hợp tác Kinh tế châu Á – Thái Bình Dương (APEC).

Trước đó, Trung Quốc đã cải tạo các rạn san hô và đá ngầm tự nhiên ở Biển Đông thành những hòn đảo nhân tạo với các mục đích quân sự, khiến các các nước trong khu vực và nhiều nước trên thế giới lo ngại.

Tổng thống Mỹ Obama đã nói với các phóng viên sau cuộc gặp người đồng cấp Philippines: “Chúng tôi đã thảo luận về tác động của những hành vi xây dựng đảo phi pháp của Trung Quốc đối với sự ổn định trong khu vực. Chúng tôi đồng ý rằng cần phải tăng cường các bước nhằm làm giảm căng thẳng, trong đó bao gồm việc ngừng cải tạo, xây mới và quân sự hóa các khu vực tranh chấp ở Biển Đông”.

Hiện nay, Trung Quốc tuyên bố gần như toàn bộ Biển Đông thuộc chủ quyền của họ, khiến nhiều quốc gia liên quan vốn là thành viên của APEC như Việt Nam, Philippines, Malaysia, Brunei và vùng lãnh thổ Đài Loan phản đối dữ dội.