Trung Quốc muốn mua động cơ tên lửa đẩy RD-180 của Nga

ANTĐ - Ngày 7-7, một nguồn tin thạo tin của Nga cho biết, Trung Quốc rất quan tâm và có thể sẽ mua các động cơ tên lửa hai buồng đốt nặng 400 tấn RD-180 của Nga cho dòng tên lửa đẩy siêu nặng trong tương lai của nước này. 

“Vấn đề ở đây là mua các động các động cơ tên lửa thành phẩm, trước hết là RD-180, hoặc thậm chí mua giấy phép sản xuất”, nguồn tin trên cho biết, sau khi Phó thủ tướng Nga Dmitry Rogozin nói hôm 6-7 rằng Trung Quốc có thể mua các động cơ tên lửa đẩy của Nga.

Trước đó, hôm 30-6, ông Denis Kravchenko, Phó tổng giám đốc Tập đoàn vũ trụ và tên lửa Thống nhất (URSC) của Nga cho biết, nước này và Trung Quốc đang tiến hành đàm phán về việc mở rộng hợp tác trong các dự án nghiên cứu vũ trụ chung và phát triển động cơ tên lửa đẩy.

“Phía Trung Quốc đã bày tỏ sự quan tâm đến việc hợp tác thiết lập cơ sở hạ tầng cho các dự án thăm dò mặt trăng có người lái,” ông Kravchenko nói và cho biết thêm rằng Trung Quốc sẵn sàng hợp tác trong lĩnh vực chế tạo động cơ và đề xuất ý tưởng thiết lập kế hoạch sản xuất chung với Nga.

Một vụ phóng tên lửa đẩy Atlas V của Mỹ sử dụng động cơ RD-180 của Nga

Ông Rogozin cho rằng: "Vấn đề ở đây là sớm chuẩn bị những thỏa thuận liên chính phủ phức tạp nhất, đảm bảo quyền sở hữu trí tuệ của Nga đối với các sản phẩm công nghệ cao có thể được bán cho Trung Quốc. Trước hết là động cơ tên lửa mà Trung Quốc rất quan tâm."

Phó Thủ tướng Nga khẳng định, phía Trung Quốc quan tâm đến "tất cả các dịch vụ và sản phẩm cần thiết cho sự phát triển ngành công nghiệp vũ trụ của nước này, chủ yếu cho chương trình thám hiểm mặt trăng".

Tuy nhiên, ông nhấn mạnh rằng chương trình thám hiểm mặt trăng của Trung Quốc "hầu như sẽ không thể thực hiện được nếu thiếu nguồn cung cấp các sản phẩm từ Liên bang Nga".

Động cơ RD-180 được thiết kế và phát triển bởi Tập đoàn NPO Energomash ở Moscow. Hiện tại, dòng tên lửa đẩy siêu nặng này mới chỉ được cung cấp cho Mỹ để phục vụ các chương trình vũ trụ của không quân nước này.