Trung Quốc điều tra bệnh viện quân đội sau cái chết của bệnh nhân

ANTĐ - Ủy ban Y tế và kế hoạch hóa gia đình Trung Quốc ngày 3-5 tuyên bố mở cuộc điều tra chung nhằm vào bệnh viện số 2 của Lực lượng cảnh sát vũ trang Bắc Kinh sau khi một thanh niên mắc ung thư điều trị tại viện này đã tử vong. Trước khi chết, bệnh nhân có nhiều bài viết trên mạng, cáo buộc bệnh viện và trang web tìm kiếm Baidu đăng quảng cáo sai lệnh về tỷ lệ thành công cao khi điều trị.

Trung Quốc điều tra bệnh viện quân đội sau cái chết của bệnh nhân ảnh 1

Bố mẹ của sinh viên Ngụy Tắc Tây đau buồn trong tang lễ của anh

Ước mơ còn dang dở

Được biết, Ủy ban trên sẽ phối hợp điều tra với bộ phận y tế của Bộ đảm bảo hậu cần thuộc Ủy ban quân sự trung ương và bộ phận y tế của Bộ hậu cần thuộc Lực lượng cảnh sát vũ trang. 

Trước đó, Ngụy Tắc Tây - một sinh viên thuộc Đại học Công nghệ điện tử Tây An ở tỉnh Thiểm Tây đã qua đời vào ngày 12-4 khi mới 21 tuổi. Khi đang là sinh viên năm thứ hai năm 2014, Ngụy được chẩn đoán mắc Synovial sarcoma - một dạng ung thư mô mềm hiếm gặp. Trước khi biết mình mắc bệnh nan y  giai đoạn cuối, Ngụy luôn ước mơ tới Mỹ để nghiên cứu về ngành khoa học máy tính.

Nam sinh viên yểu mệnh này từng đạt điểm số cao trong kỳ thi vào Đại học Công nghệ điện tử Tây An và thành tích học tập xếp ở top đầu, chiếm 5% trong lớp. Tuy nhiên, cuộc sống của sinh viên này thay đổi hoàn toàn từ khi anh bị ung thư. Mọi mục tiêu chỉ dồn vào ước mong duy nhất là được tiếp tục sống.

Ngụy Tắc Tây đã phải nghỉ học một năm để trị bệnh. Sau nhiều lần phẫu thuật cũng như hóa trị và xạ trị thất bại, Ngụy điều trị bằng liệu pháp miễn dịch tại một bệnh viện ở Bắc Kinh. Anh đã nhìn thấy bệnh viện này ở vị trí thứ hai trên trang nhất của những kết quả tìm kiếm mà Baidu đề xuất. 

Từ tháng 9-2014 tới cuối năm 2015, Ngụy được chữa trị theo phương pháp miễn dịch - kỹ thuật sử dụng tế bào được tạo ra từ hệ thống miễn dịch của chính bệnh nhân để tiêu diệt tế bào ung thư - 4 lần tại bệnh viện số 2 của Lực lượng cảnh sát vũ trang Bắc Kinh (SHBAPC). Bố mẹ của Ngụy cho biết, họ đã rất hy vọng khi một bác sĩ ở SHBAPC nói rằng, Ngụy có thể được chữa khỏi với tỷ lệ thành công lên tới 90%, trong khi các bệnh viện công khác nói rằng anh chỉ còn sống được một thời gian ngắn.

Cư dân mạng bức xúc

Trước khi qua đời, Ngụy Tắc Tây đã đăng tải bài viết về kinh nghiệm của anh trên trang web hỏi đáp Trí Hồ (Q&A Zhihu), cho biết cách chữa trị anh thực hiện là vô dụng, đồng thời chỉ trích danh sách kết quả được trả tiền của Baidu. Hình thức trả tiền để được xuất hiện trên một trang web (có thể là trang kết quả của các phương tiện tìm kiếm) là một mô hình quảng cáo trực tuyến.

Phương tiện tìm kiếm sẽ nhận được tiền từ những quảng cáo thông qua mỗi cú nhấp chuột vào mục này. Cũng theo các bài viết trên mạng của Ngụy, phương pháp trị liệu miễn dịch tại bệnh viện SHBAPC có giá hơn 200.000 NDT (khoảng 31.000USD). Với chi phí cao này, gia đình anh đã phải vay mượn từ bạn bè và người thân.

Bài viết liên quan tới cái chết của Ngụy và mục quảng cáo y tế của Baidu, cũng như các bệnh viện quân đội lan truyền trên internet đã gây ra một làn sóng bức xúc. Các hashtags # Cái chết của Ngụy Tắc Tây và mục quảng cáo y tế của Baidu# trở thành “sốt” trên Sina Weibo - trang mạng xã hội tương tự Twitter, thu hút khoảng 80 triệu lượt đọc trực tuyến sáng 3-5.

Một số cư dân mạng còn trích dẫn lời của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình với các nhà đầu tư internet tại một hội nghị chuyên đề an ninh mạng và phát triển ứng dụng công nghệ thông tin hôm 19-4 để yêu cầu Baidu chịu trách nhiệm trước dư luận. Trong hội nghị đó, Chủ tịch Tập Cận Bình nhấn mạnh, các trang web không nên coi cú kích chuột là thành quả và các công cụ tìm kiếm không nên quyết định thứ bậc của các trang web trong đề xuất kết quả tìm kiếm mà chỉ dựa vào việc trang web đó trả bao nhiêu tiền quảng cáo. 

Trước rắc rối này, giá cổ phiếu của Công ty Baidu Inc với công cụ tìm kiếm trực tuyến Baidu ở Trung Quốc đã sụt giảm gần 8% trong phiên giao dịch đầu tháng 5 trên sàn giao dịch điện tử Nasdaq. Cổ phiếu của Baidu giảm 7,92% tương đương 15,39USD, đóng cửa phiên giao dịch ngày 2-5 tại New York ở mức giá 178,91USD/ cổ phiếu.

Giá trị trên thị trường của công ty này theo đó đã mất đi hơn 5 tỷ USD. Trước đó, ngày 1-5, Cơ quan quản lý không gian mạng Trung Quốc (CAC) đã thông báo, mở cuộc điều tra đối với Baidu. Các nhà điều tra sẽ đến từ cơ quan CAC, Cơ quan quản lý thương mại và công nghiệp nhà nước và Ủy ban Y tế và kế hoạch hóa gia đình Trung Quốc.