Trung Quốc "đánh rơi" hợp đồng tên lửa đắt giá với Thổ Nhĩ Kỳ

ANTĐ - Một quan chức thuộc văn phòng Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ vừa tiết lộ rằng, nước này đã hủy hợp đồng tên lửa trị giá nhiều tỷ USD với Trung Quốc. Hợp đồng này từng được kỳ vọng sẽ giúp xây dựng hệ thống phòng thủ tên lửa đầu tiên của Thổ Nhĩ Kỳ, song lại gây ra sự bất đồng trong các đồng minh của nước này ở NATO.

“Hợp đồng đã bị hủy. Một trong những nguyên nhân chính là vì chúng tôi sẽ tự phát triển dự án tên lửa quốc gia của riêng mình”, vị quan chức làm việc tại Văn phòng Thủ tướng Ahmet Davutoglu bày tỏ.

Thông tin trên được đưa ra sau khi Thổ Nhĩ Kỳ tổ chức hội nghị thượng đỉnh những nền kinh tế hàng đầu G20 với các đồng minh phương Tây của họ, trong đó có cả Tổng thống Mỹ Barack Obama và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tham gia.

Hệ thống phòng thủ tên lửa đầu tiên trị giá hơn 3 tỷ USD của Thổ Nhĩ Kỳ được nhiều công ty quốc phòng "giành giật"

Thổ Nhĩ Kỳ bắt đầu cuộc đàm phán với Tập đoàn Xuất nhập khẩu Máy móc chính xác Trung Quốc (CPMIEC) hồi năm 2013, để hoàn tất một hợp đồng trị giá 3,4 tỷ USD.

Khi đó, những tập đoàn khác như Eurosam (Pháp-Italia), Raytheon Co (Mỹ) cũng đã gửi lời chào hàng tới Ankara, song chính phủ này ưu tiên các cuộc đàm phán với doanh nghiệp Trung Quốc. Từ đây mới dấy lên những lo ngại nghiêm trọng về khả năng tương thích giữa hệ thống của CPMIEC với hệ thống phòng thủ tên lửa của NATO.

Phía NATO từng nói rằng các hệ thống tên lửa được triển khai ở các quốc gia thành viên phải tương thích với nhau, đồng thời kêu gọi Thổ Nhĩ Kỳ “thấu hiểu” điều này.

Theo các nguồn tin từ chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ, thông báo chính thức về việc hủy hợp đồng với Trung Quốc dự kiến sẽ được đưa ra vào tuần tới.

Trong khi đó, một quan chức Thổ Nhĩ Kỳ khác thì cho biết vấn đề chuyển giao công nghệ là một trong những trở ngại lớn nhất ngăn cản các cuộc đàm phán xa hơn với doanh nghiệp Trung Quốc.

“Họ đã từ chối cung cấp những thứ mà chúng tôi yêu cầu. Các cuộc đàm phán đã bị vấp ở một số yếu tố như vậy”, quan chức trên nói với hãng tin AFP.

Trước đó, Mỹ đã tỏ ra đặc biệt khó chịu với quyết định “ưu tiên đàm phán với công ty Trung Quốc” của Thổ Nhĩ Kỳ, bởi Washington từng ra lệnh cấm vận đối với CPMIEC vì bán vũ khí và công nghệ tên lửa cho Iran và Pakistan.

Một bộ trưởng trong chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ từng nói công ty Trung Quốc đã giành chiến thắng trong cuộc đua thầu, và hệ thống của họ có thể dùng mà không cần tích hợp với các hệ thống của NATO. Song phát ngôn viên của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan thì lại nhấn mạnh, hệ thống tên lửa đó sẽ được phát triển hài hòa và tích hợp với cơ chế phòng thủ chung của NATO.