Trung Quốc bắt giữ hai lãnh đạo công ty chứng khoán

ANTĐ - Cảnh sát Trung Quốc ngày 27-8 đã bắt giữ hai lãnh đạo cao cấp của Công ty chứng khoán Citic Securities, Ge Xiaobo và Liu Wei, để điều tra về cáo buộc công ty này bán khống cổ phiếu. 

Nhiều người trong Citic Securities bị cảnh sát bắt giữ


Báo South China Morning Post của Hồng Kông dẫn hai nguồn tin cho biết, Liang Jun, thư ký riêng của Chủ tịch Hội đồng quản trị Citic, Wang Dongming, cũng được “yêu cầu hỗ trợ điều tra”.

Cảnh sát Trung Quốc đang mở cuộc điều tra nghi án Citic thao túng thị trường, giả mạo giấy tờ và giao dịch ngầm trên thị trường chứng khoán nội địa.

Trước đó 2 ngày, cảnh sát bắt giữ 8 thành viên của Citic với lý do tương tự, trong đó có giám đốc điều hành Xu Gang.

Trong một diễn biến khác, một bà lão 80 tuổi ở tỉnh Vân Nam đã thất vọng đến mức đập vỡ cửa kính ngân hàng sau khi số tiền gửi 50.000 NDT từ năm 1953 hiện chỉ còn có giá trị tương đương 50NDT.

Nhân viên ngân hàng đã gọi điện báo cảnh sát nhưng bà lão này không bị bắt giữ.