Triều Tiên kết án công dân Mỹ 10 năm khổ sai về tội gián điệp

ANTĐ - Ngày 29-4, Tòa án tối cao Triều Tiên đã kết án một công dân Mỹ gốc Hàn Quốc 10 năm lao động khổ sai vì bị cáo buộc tiến hành các hoạt động phá hoại và gián điệp.

Kim Dong-chul, sinh năm 1953 tại Seoul và di cư sang Mỹ năm 1972, đã bị cáo buộc tội âm mưu phá hoại hệ thống xã hội và trật tự của Triều Tiên, phỉ báng ban lãnh đạo tối cao của Triều Tiên và thu thập các bí mật quốc gia và quân sự.

Điều hành một công ty thương mại tại Rason, một khu kinh tế đặc biệt tại Triều Tiên, Kim Dong-chul bắt đầu các hoạt động gián điệp vào năm 2013, sau khi bắt liên lạc với nhiều người Hàn Quốc và được giao nhiệm vụ thu thập thông tin tuyệt mật về đảng, nhà nước và quân đội của Triều Tiên, trong đó có các cơ sở hạt nhân, các vụ thử nghiệm hạt nhân và hình ảnh về các tàu chiến tại các cơ sở sửa chữa, theo cơ quan công tố Triều Tiên.

Ông Kim Dong-chul đang được dẫn giải ra tòa

Những người Hàn Quốc mà Kim Dong-chul nhận lệnh bao gồm một nhà báo của Nhật báo Donga, một quan chức thuộc Bộ Thống nhất Hàn Quốc và một giáo sư tại Đại học Quốc gia Seoul.

Người này còn bị cáo buộc mua bất hợp pháp một chiếc điện thoại di động do Triều Tiên chế tạo tại thủ đô Bình Nhưỡng thông qua một nhân viên địa phương và chuyển chiếc điện thoại này về Hàn Quốc.

Cơ quan công tố cho biết, Kim Dong-chul bị bắt hôm 2-10-2015 khi đang nhận một thẻ SD có chứa hình ảnh về các thị trường địa phương ở Rason và tài liệu về các chương trình hạt nhân của Triều Tiên từ một cư dân địa phương ở Rason, người đã bị ông ta mua chuộc.

Bằng chứng được công bố tại tòa án bao gồm hộ chiếu, thẻ SD, máy ảnh Nikon, một điện thoại di động ông sử dụng để liên lạc với những người Hàn Quốc, các tin nhắn văn bản cho thấy ông đã nhận lệnh từ những người Hàn Quốc này, những tài liệu được trao cho ông khi bị bắt, và hình ảnh mà ông chụp các tàu quân sự của Triều Tiên.