Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ đề nghị gặp Tổng thống Nga tại Paris

ANTĐ - Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan ngày 27-11 cảnh báo Nga “đừng đùa với lửa” nhưng nói thêm rằng ông không muốn làm tổn hại  quan hệ với Matxcơva. 
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ đề nghị gặp Tổng thống Nga tại Paris ảnh 1

Các biện pháp trừng phạt kinh tế của Nga có thể ảnh hưởng đến dự án đường ống dẫn khí đốt Turkstream 

Điện Kremlin cho biết, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan đã đề nghị tổ chức cuộc gặp với người đồng cấp Nga Vladimir Putin bên lề Hội nghị Thượng đỉnh về biến đổi khí hậu diễn ra tại Thủ đô Paris (Pháp) vào ngày 30-11 tới. Theo Người phát ngôn Điện Kremlin, Dmitry Peskov, đề xuất từ phía Thổ Nhĩ Kỳ đã được gửi tới Tổng thống Nga Putin. 

Cùng ngày, Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Ahmet Davutoglu cũng tìm cách giảm căng thẳng với Nga sau vụ việc hôm 24-11. “Song song với việc duy trì các biện pháp bảo vệ lãnh thổ, Thổ Nhĩ Kỳ sẽ hợp tác với Nga và các đồng minh để hạ nhiệt căng thẳng. Việc bắn hạ một máy bay không nhận biết được trên không phận Thổ Nhĩ Kỳ đã, đang và sẽ không phải là hành động nhằm vào một nước cụ thể nào”, ông Davutoglu phát biểu với tờ The Times của Anh số ra ngày 27-11. 

Báo Hurriyet của Thổ Nhĩ Kỳ dẫn các nguồn tin ngoại giao cho biết, Ankara đã đình chỉ các chuyến bay của không quân nước này trên không phận Syria sau vụ bắn hạ máy bay ném bom Su-24 của Nga. Các chuyến bay này vốn nằm trong chiến dịch của liên quân quốc tế chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS). 

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga cho biết, tất cả các kênh hợp tác giữa Bộ Quốc phòng Nga và lực lượng vũ trang Thổ Nhĩ Kỳ đã bị cắt. Hiện Nga đang tăng cường kiểm soát các hàng hóa nông nghiệp và thực phẩm nhập khẩu từ Thổ Nhĩ Kỳ. 

Theo Bộ trưởng Phát triển kinh tế Nga, Alexey Ulyukaev, các biện pháp trừng phạt kinh tế của Nga đối với Thổ Nhĩ Kỳ có thể sẽ ảnh hưởng đến dự án đường ống dẫn khí đốt Turkstream từ Nga tới Thổ Nhĩ Kỳ và Akkuyu, nhà máy điện hạt nhân đầu tiên của Thổ Nhĩ Kỳ, cũng như các đường bay thẳng giữa hai nước. Tại vùng Kuban ở miền Nam nước Nga, Cơ quan Di trú Nga cho biết đã bắt giữ và sẽ trục xuất 39 doanh nhân Thổ Nhĩ Kỳ tham dự hội chợ triển lãm nông nghiệp bằng thị thực du lịch.