Tổng thống Syria không muốn cải cách chính trị trước khi tiêu diệt IS

ANTĐ -Tổng thống Syria Bashar al-Assad cho biết, quá trình cải cách chính trị để chấm dứt cuộc nội chiến đẫm máu sẽ không thể bắt đầu khi nhiều nơi trên đất nước đang bị chiếm đóng bởi Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS).

Trong cuộc phỏng vấn với đài truyền hình quốc gia Ý, Rai TV phát sóng vào tối ngày 18-11, Tổng thống Bashar al-Assad nhấn mạng rằng, sẽ không có thời hạn cụ thể cho việc bắt đầu quá trình cải cách chính trị nếu như nhiều vùng lãnh thổ của Syria không thuộc quyền kiểm soát của ông.

Vào tuần trước, 19 quốc gia, bao gồm cả các đồng minh của ông Assad đã thiết lập hạn chót vào ngày 1-1-2016 để bắt đầu các cuộc đàm phán hòa bình. Ngoài ra, những nước này cũng chấp thuận tuyên bố của Liên Hiệp Quốc, kêu gọi lệnh ngừng bắn có hiệu lực từ ngày 14-5-2016 và tổ chức bầu cử tự do 1 năm sau đó.

Tổng thống Syria Bashar al-Assad

Sáng ngày 19-11, trong cuộc họp Hội nghị thượng đỉnh Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) diễn ra tại Manila, Philippines, Tổng thống Mỹ Barack Obama nhắc lại rằng, cuộc xung đột ở Syria sẽ không chấm dứt khi quyền lực còn nằm trong tay ông Assad vì đa số người dân ở đây coi ông là một “kẻ độc tài nhẫn tâm”.

Ông Obama cũng cảnh báo rằng, nếu nội chiến vẫn tiếp tục tại Syria, sẽ không có hy vọng loại bỏ được nhóm khủng bố IS.

Kể từ khi cuộc nổi dậy chống lại chính quyền ông Assad diễn ra vào tháng 3-2011, hơn 250.000 người đã bị giết và khoảng 11 triệu người khác buộc phải rời bỏ quê hương đi tị nạn.